MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ô nhiễm tại các con sông ở Hà Nội đang đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân xung quanh. Ảnh Huy Hoàng

Hà Nội: Hệ thống sông nội đô đang “chết” dần vì ô nhiễm

Minh Thiện - Huy Hoàng LDO | 25/03/2021 11:30
Bốn con sông thuộc nội đô Hà Nội bao gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ đang bị “bức tử” từng ngày vì ô nhiễm. Nguồn nước tại các con sông này bị đủ các loại rác, nước thải sinh hoạt bủa vây làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

This browser does not support the video element.

Sông Tô Lịch có chiều dài 14km chảy qua 6 quận, huyện Hà Nội bao gồm: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Đây cũng là nơi thoát nước chính của cả thành phố. Ảnh: Huy Hoàng
Mỗi ngày, sông Tô Lịch tiếp nhận 150.000m3 nước thải chưa qua xử lý. Toàn tuyến có hơn 280 cửa cống xả thẳng trực tiếp xuống lòng sông. Ảnh: Huy Hoàng
Không một sinh vật nào có thể tồn tại dưới sông. Ảnh: Huy Hoàng
Những năm vừa qua, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án kết hợp với các doanh nghiệp từ Đức, Nhật Bản nhằm “hồi sinh” sông Tô Lịch. Mới đây nhất là dự án “Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá” được khởi công từ ngày 18.5.2020 với mục tiêu đưa hàng trăm nghìn mét khối nước thải về nhà máy Yên Xá xử lý trước khi đổ ra sông. Ảnh: Huy Hoàng
Tuy nhiên cho đến nay, nước sông Tô Lịch vẫn trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: Huy Hoàng
Sông Lừ dài khoảng 10km chảy qua 3 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai cũng chịu cảnh ô nhiễm bủa vây. Ảnh: Huy Hoàng
Thậm chí, nước sông tại đây còn có màu đen sẫm, đặc quánh và bốc mùi hôi thối hơn cả sông Tô Lịch. Ảnh: Minh Thiện
Trên bờ sông khu vực cầu Định Công, rác thải sinh hoạt của nhiều hộ dân thiếu ý thức vứt tràn lan ngay trước biển cấm. Ảnh: Minh Thiện
Anh Đào Văn Điến (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè nắng nóng, nước sông Lừ bốc hơi lên khiến cho chúng tôi không chịu nổi. Bên cạnh nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, dân gần bờ sông cũng rất dễ bị sốt xuất huyết hoặc các bệnh truyền nhiễm khác do ruồi, muỗi gây ra”. Ảnh: Minh Thiện
Sông Kim Ngưu dài 7,7 km nhưng tiếp nhận khoảng 25.000m3 nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày. Ảnh: Minh Thiện
Rác thải, nước thải sinh hoạt tích tụ lâu ngày gây mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Minh Thiện
Sông Sét (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài khoảng 3,6 km cũng đang trong tình trạng ô nhiễm nặng.
Nước sông đen ngòm, rác thải, bùn đất trôi nổi, kết thành từng mảng. Ảnh: Minh Thiện
Nước thải sinh hoạt theo các miệng cống xả thẳng ra sông. Ảnh: Minh Thiện

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn