MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng cháy. Ảnh: Minh Hạnh

Hà Nội không có vùng cấm trong xử lý vi phạm về phòng cháy

Minh Hạnh LDO | 14/06/2024 16:59

Hà Nội - Hiện trên 900 tổ công tác của công an thành phố đang nỗ lực phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đôn đốc các chủ cơ sở, chủ nhà trọ khắc phục các vi phạm PCCC trước ngày 30.6.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 32.000 nhà trọ, chung cư mini, trong đó có hàng trăm nghìn người thuê trọ, và có tới hơn 1.200 trường hợp bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực PCCC. Tuy nhiên, để tất cả các cơ sở khắc phục hoàn toàn vi phạm vẫn đang là bài toán khó. Bởi, ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng, rất cần sự ý thức, nhận thức trách nhiệm với công tác PCCC và CNCH của các chủ cơ sở, chủ đầu tư, chủ nhà trọ và cả người thuê trọ.

Ghi nhận tại dãy nhà trọ số 4, ngách 16, ngõ 75 Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) có 4 nhà cho thuê trọ cao 7 tầng nằm sát cạnh nhau. Mỗi nhà có khoảng 25-27 phòng trọ, với hơn 200 người thuê trọ, tại đợt tổng kiểm tra, rà soát PCCC vừa qua, các nhà trọ này đều tồn tại nhiều vi phạm về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) và bị dán cảnh báo.

Sau khi được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ rõ các tồn tại về PCCC, hướng dẫn cách khắc phục, chủ của 4 cơ sở này cũng đã ý thức được trách nhiệm và khắc phục dần từng vi phạm.

Theo anh Trương Văn Sơn - chủ cơ sở nhà trọ số 4, ngách 16, ngõ 75 Hồ Tùng Mậu, tồn tại nguy hiểm nhất ở nhà trọ của anh là lối thoát nạn.

Cũng theo anh Sơn, năm 2011, gia đình anh phá cầu thang bộ để lắp thang máy, đồng thời chia các tầng thành những phòng nhỏ để cho thuê. Việc lắp thang máy dẫn đến lối thang bộ thoát nạn hẹp lại, chỉ còn rộng khoảng 30cm - vừa đủ 1 người đi qua.

Đến khi các vụ cháy nhà trọ gần đây xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn, anh Sơn đã cùng các gia đình bên cạnh bảo nhau khắc phục các vi phạm.

Khắc phục tồn tại vi phạm PCCC tại số 10, ngõ 94 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch. Ảnh: Minh Hạnh

“Khi lắp thang máy, gia đình tôi không có người tư vấn và không tính đến an toàn PCCC, chỉ nghĩ như một lối đi tạm khi mất điện. Thấy các vụ cháy kinh hoàng thời gian vừa qua, tôi cũng nhận thức, ý thức được trách nhiệm của mình. An toàn cho chính mình, chứ chúng tôi không phải làm để đối phó đợt kiểm tra này”, anh Sơn cho hay.

Trong khi đó, hiện nhiều cơ sở nhà cho thuê trọ nằm trong ngõ nhỏ, hẹp sâu như tại số 10, ngõ 94 Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) mặc dù công trình nằm trong ngõ sâu, nhưng tường ngoài bao quanh toà nhà được chủ cơ sở bưng kín bằng tôn chống nóng.

Sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn, nhắc nhở, đến nay các cơ sở đang từng bước khắc phục. Ngày 14.6, khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục tồn tại, chủ cơ sở đã có ý thức và đang làm thang thoát hiểm cùng lối thoát nạn thứ hai, đồng thời đã dỡ toàn bộ phần bịt kín lối đi giữa các phòng trọ.

Hiện nay, hơn 900 tổ công tác của CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra nhà trọ trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp trước mắt nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy cũng như thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra kiên quyết không để các cơ sở không đảm bảo điều kiện PCCC tiếp tục hoạt động, với tinh thần không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn