MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Kiểm tra kè chống sạt lở bờ sông Hồng sau phản ánh của Báo Lao Động

Phạm Đông - Lan Nhi LDO | 16/12/2020 10:20

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Người dân Hà Nội mất ăn mất ngủ vì lo lở đê lan rộng", Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chủ trì, tổ chức hội nghị liên ngành kiểm tra hiện trường tại huyện Ba Vì để ngăn chặn tình trạng sạt lở.

Theo đó, vị trí sự cố được Báo Lao Động nêu trên nằm trong phạm vi dự án "Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng" thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì. Vị trí tương ứng từ K22+800 đến K24+000 đê hữu Hồng, thuộc địa bàn xã Chu Minh và Đông Quang) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, trước diễn tình hình sạt lở nguy hiểm, gây mất an toàn công trình, nhà cửa của nhiều hộ dân, các đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ba Vì, Chi cục Phòng, chống thiên tai và các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường.

Phần công trình phụ nhà dân được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: L.Nhi

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng, trên địa bàn xã Đông Quang, huyện Ba Vì, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Cụ thể, UBND huyện Ba Vì được giao ngăn không cho người dân vào khu vực sạt lở, kịp thời tuyên truyền, thông báo, cắm biển cảnh báo. Khoanh vùng phạm vi nguy cơ sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố để người dân biết chủ động phòng tránh và bố trí cán bộ trực.

Huyện Ba Vì có nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chuyên môn liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Chỉ đạo UBND xã Đông Quang phối hợp với Chi cục Phòng, chống thiên tai, xây dựng phương án, tổ chức xử lý giờ đầu, sẵn sàng ứng phó sự cố theo phương châm "4 tại chỗ".

Khu chuồng trại của người dân bị đứt gãy, biến dạng. Ảnh: L.N

UBND Thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng vị trí sạt lở và phạm vi sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ sạt lở; cảnh báo và đặt biển báo sự cố. Đơn vị này thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Phòng, chống thiên tai phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Ba Vì theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức báo cáo theo quy định; thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở chuyên ngành trong quá trình xử lý cấp bách sự cố theo quy định.

Thành phố cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đơn vị này cần gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, thuộc địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì đảm bảo chất lượng tiến độ.

Gia cố kè chống sạt lở bờ sông Hồng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo việc thi công công trình đảm bảo tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy phạm, phương án thi công được duyệt, đảm bảo an toàn về người và phương tiện thi công. Việc tổ chức triển khai không được làm ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của công trình và bờ sông.

Cũng theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, hiện nay các cơ quan, đơn vị đã và đang tập trung thực hiện nhiệm vụ UBND TP giao. Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án. Gia cố kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, sớm khắc phục ngăn chặn tình trạng sạt lở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn