MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội: Phớt lờ quy định, xe “rùa bò” vẫn vòng vèo bắt khách

HOA LÊ - TRẦN VƯƠNG LDO | 10/09/2017 20:19

Thời gian gần đây, tình trạng nhà xe đón khách sai quy định diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi. Nhiều xe khách trang bị những mánh khóe để bắt khách giữa đường nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng. Hiện tượng này diễn ra thường xuyên, gây ách tắc giao thông nội đô, nguy hiểm đến sự an toàn của hành khách.

Dù đã có quy định không được đi với tốc độ “rùa bò” cũng như đón trả khách dọc đường, nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều nhà xe lại “ngang nhiên” đón trả khách tại khu vực gần Bến xe Giáp Bát.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, dọc tuyến đường Giải Phóng (đoạn qua bến xe Giáp Bát) là nơi các xe khách thường xuyên đi với tốc độ “rùa bò”
Nhiều chiếc xe vừa đi vừa bắt khách. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.
Mặc dù cách bến xe không xa nhưng nhiều hành khách không vào hẳn khu vực trong bến mà vẫn chờ ở ngoài để bắt xe.
Ngang nhiên đón khách dọc đường
Theo quan sát của PV, chỉ trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày 10.9, đã có hàng chục chiếc xe ôtô vừa đi vừa vẫy khách dọc đường.
Nhiều nhà xe, lợi dụng mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển với tốc độ “rùa bò” để tiện lợi vợt khách.
Điều này dẫn tới những nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một điểm khác cũng được các xe khách thường xuyên lợi dụng đi với tốc độ “rùa bò” để bắt khách là đoạn đường Kim Đồng - nơi giao cắt với đường Giải Phóng.
Nhiều chiếc xe ngang nhiên phớt lờ các quy định của luật giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn