MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đi bộ băng qua đường tại cổng Học viện Ngân hàng, phố Chùa Bộc (Hà Nội) mặc dù có cầu vượt dành cho người đi bộ cách cổng trường 5m. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Hà Nội: Thót tim cảnh người dân qua đường ở Phạm Văn Đồng

NGUYỄN HẰNG LDO | 06/04/2018 11:16
Người đi đường lao vun vút qua các đầu xe ôtô, trèo qua dải phân cách, len lỏi giữa dòng xe đông nghịt… Những lần qua đường liều lĩnh bất chấp nguy hiểm chết người vẫn diễn ra thường xuyên trên đoạn đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Chỉ cần đứng quan sát nửa giờ đồng hồ, dưới chân cầu vượt Mai Dịch đoạn đối diện trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), người ta không khó để bắt gặp những hình ảnh sang đường thót tim.

Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm và cũng là khung giờ tan trường của các sinh viên, tình trạng người đi bộ vô tư qua đường khiến nhiều lái ôtô phải giật mình.

Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS - có hiệu lực từ ngày 1.1.2018) quy định về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” không còn bó hẹp trong phạm vi những người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, mà còn được mở rộng ra về người nào tham gia giao thông đường bộ (bao gồm cả người đi bộ).

Cụ thể, nếu người đi bộ băng qua đường (là nguyên nhân chính) dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 260 BLHS 2015 thì có thể đối diện việc bị phạt tù với khung cao nhất là 15 năm tù giam.

Một số hình ảnh PV Lao Động ghi lại được:

 
 
 
 
 
 
 
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn