MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm tập kết cát khai thác trái phép ở xã Cẩm Minh.

Hà Tĩnh: Chống “cát tặc”, người dân bị hành hung

TRẦN TUẤN LDO | 11/03/2016 08:40
Bức xúc vì tình trạng khai thác cát trái phép làm sạt lở nghiêm trọng đất trồng rừng, ảnh hưởng môi trường vùng thượng nguồn sông Rác, một người dân ở xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã phản ánh đến báo chí, ngay lập tức ông đã bị hai cha con nhà “cát tặc” chửi bới, đánh đập và dọa giết.

“Cát tặc” ngông cuồng

Ngày 3.3, ông Lê Văn Minh (52 tuổi, trú thôn 3, xã Cẩm Minh) bức xúc - cho biết, mặc dù chính quyền địa phương cấm khai thác cát ở thượng nguồn sông Rác, thế nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra.

Bức xúc vì nạn “cát tặc” lộng hành làm sạt lở nặng nề diện tích hơn 1ha đất trồng keo của gia đình mình và của nhiều hộ dân khác mà chính quyền không ngăn chặn được, chiều ngày 2.3, có 2 nhà báo đến hỏi về tình trạng cát tặc trên địa bàn, ông Minh đã dẫn nhà báo ra hiện trường chụp ảnh, thu thập thông tin.

Ngay khi nhà báo ra về, ông Minh đang dọn chuồng vịt ở nhà thì ông Nguyên chủ thuyền khai thác cát ở thôn 2 đến chửi tục, dọa đánh vì dám dẫn nhà báo về phá nghề làm ăn của ông. Đến khoảng 18h30, ông Lê Văn Lĩnh (thôn 4) cũng đến chửi bới, thách thức, dọa cắt cổ, giết luôn nếu thuyền của gia đình ông bị cấm, không làm nghề được. “Chửi một lúc rồi ông Lĩnh về. Khoảng 15 phút sau, ông ta trở lại đấm, đá tôi túi bụi. Tôi kêu cứu, nhiều người dân chạy ra nên ông ấy mới dừng tay, bỏ về. Một lúc sau, con trai ông ấy là Lê Văn Thế chạy đến vật tôi xuống đất đấm đá, bóp cổ còn tuyên bố bỏ ra 200 triệu giết chết tôi rồi đền mạng. May có người can ngăn, anh ta mới chịu thả ra. Giờ tôi đau khắp người, đầu còn sưng phù đây” - ông Minh bức xúc kể.

Sẽ xử lý nghiêm

Ông Trần Phúc Hiên - Trưởng Công an (CA) xã Cẩm Minh - cho biết, hiện trên địa bàn xã có 7 thuyền khai thác cát. Vừa qua, xã đã phối hợp với công an huyện truy bắt, tháo 4 máy của thuyền khai thác cát trái phép, lập biên bản xử phạt. Thế nhưng, mới đây, các đối tượng vẫn mua máy mới về tiếp tục hoạt động. “Lực lượng CA xã không có phương tiện để bắt, họ chạy dưới sông, mình ở trên bờ nên không bắt được. CA xã gọi lên ký cam kết không được khai thác cát ở thượng nguồn sông Rác, ảnh hưởng đến môi trường, nhưng họ ký xong lại vẫn cứ khai thác” - ông Hiên nói.

Liên quan đến việc ông Minh bị chủ thuyền khai thác cát hành hung vào chiều 2.3, ông Minh cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, tối cùng ngày, CA viên đã đến lập biên bản. CA xã cũng đã phát giấy triệu tập 2 đối tượng liên quan đến lấy lời khai để làm rõ, xử lý nghiêm. Thiếu tá Phạm Văn Quý - Đội trưởng Đội Xây dựng lực lượng phong trào CA huyện Cẩm Xuyên - Tổ trưởng chống khai thác cát sạn trái phép của huyện Cẩm Xuyên - cho biết, việc bắt giữ các thuyền khai thác cát trái phép ở sông Rác là rất khó khăn. Mỗi khi CA ra quân truy quét là người nhà gọi điện báo cho các thuyền ngừng khai thác. Lực lượng truy quét cũng đã nhiều lần ra quân nhưng tình trạng khai thác vẫn diễn ra. Về hành vi “cát tặc” ngang nhiên tấn công người dân tố cáo, ông Quý nói “như thế là không thể chấp nhận được”, phải xử lý nghiêm.

Văn phòng Chính phủ vừa ký ban hành công văn số 1338/VPCP-NC truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an triển khai mở đợt cao điểm tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông. Việc khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông đã làm thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường, an toàn giao thông, đê điều, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường thủy. 
Công Thắng

 

 



Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn