MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc Hợp tác xã Đức Bồng bức xúc với chồng hồ sơ, đơn thư kiến nghị giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng với một hộ dân suốt 7 năm qua. Ảnh: Trần Tuấn

Hà Tĩnh: Huyện Vũ Quang bất lực trước một hộ dân?

TRẦN TUẤN LDO | 22/11/2021 16:16

HÀ TĨNH - Liên quan đến vụ việc nhà đầu tư dự án chợ Bộng mệt mỏi, “đau đầu” vì vướng giải phóng mặt bằng với một hộ dân suốt 7 năm chưa giải quyết xong mà Báo Lao Động đã phản ánh, đến nay, huyện Vũ Quang vẫn còn e ngại, chưa quyết liệt với phương án cưỡng chế.

Trả lời phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang - cho biết, vừa rồi huyện đã xuống làm việc với hộ dân còn vướng mắc là bà Nguyễn Thị Sửu (trú thôn 6, xã Đức Bồng). Tuy nhiên, bà Sửu vẫn đang đưa ra yêu sách này, yêu sách kia nên huyện đang cho rà soát lại xem có quỹ đất nữa không để cấp cho bà Sửu 1 lô theo yêu cầu của bà là đất bám mặt đường tỉnh lộ 252, nếu không có là bà không chịu.

“Kế hoạch cưỡng chế thì xây dựng rồi nhưng chưa ban hành vì hiện làm công tác tuyên truyền với người dân đã. Thứ hai là huyện cũng đang cân nhắc xem sau khi bà Sửu đã gửi đơn lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thì họ có trả lời gì nữa không” - ông Sơn giải thích.

Ngày 22.11, bà Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang - cho hay, việc HTX Đức Bồng vướng giải phóng mặt bằng với hộ bà Sửu, huyện Vũ Quang xác định là vụ việc quan trọng và cũng khá nhạy cảm. Ngày 19.11 vừa qua, thường trực HĐND tỉnh về làm việc, huyện cũng đã báo cáo hết các vụ việc tồn đọng về đất đai, trong đó có vụ vướng mắc giải phóng mặt bằng với hộ bà Sửu.

“Theo lộ trình là từ nay đến quý I/2022, chúng tôi phải giải quyết các nội dung tồn đọng vì nó ảnh hưởng đến cái chung. Phải giải quyết vì ủy ban tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo rồi” - bà Tân nói.

Với trả lời của Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn rằng đang rà soát để cấp đất theo yêu cầu của bà Sửu, ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Hợp Tác xã Môi trường và Thương mại tổng hợp Đức Bồng (dự án đang vướng giải phóng mặt bằng với bà Sửu) - cho biết, đất mặt tiền tỉnh lộ 252 từ lâu theo quy định là phải đấu giá. Do đó, nếu huyện cấp cho bà Sửu sợ rằng sẽ vướng, sẽ trái quy định nên khó khả thi.

“Vụ việc kéo dài quá lâu rồi, đã có nhiều bản án của tòa án nhân dân các cấp rồi, tỉnh cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm rồi. Vì thế, theo tôi chỉ có thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật nữa thôi chứ tuyên truyền vận động mãi rồi mà bà Sửu có hợp tác đâu” - ông Long chia sẻ.

Văn bản chỉ đạo của tỉnh về vụ việc. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, ngày 3.11, Lao Động đã có bài viết “Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong “mặt bằng 1 hộ dân” cho dự án chợ Bộng” phản ánh năm 2014, UBND huyện Vũ Quang có quyết định cho phép HTX Đức Bồng quản lý, khai thác, kinh doanh chợ Bộng.

Trong quá trình xây dựng, hộ bà Nguyễn Thị Sửu khiếu nại đòi bồi thường 400m2 đất. Tháng 3.2017, UBND huyện Vũ Quang có quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Sửu, mà chỉ chấp nhận bồi thường cho bà Sửu phần đất với diện tích 35,3m2. Tháng 9.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Sửu, mà giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại trước đó của huyện Vũ Quang.

Phần đất có ki ốt của bà Sửu chưa chấp nhận giải phóng mặt bằng. Ảnh: Trần Tuấn

Bà Sửu sau đó gửi đơn kiện đến tòa án. Tháng 8.2018 và tháng 5.2019, TAND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết sơ thẩm và phúc thẩm đều không chấp nhận khiếu nại của bà Sửu. Tháng 5.2019, Tòa án cấp cao tại Hà Nội cũng không chấp nhận kháng cáo của bà Sửu.

Sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có hàng loạt văn bản giao UBND huyện Vũ Quang thực hiện theo quy định, bàn giao mặt bằng cho HTX Đức Bồng. Thế nhưng, đến nay, UBND huyện Vũ Quang vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn