MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân sử dụng nước giếng ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.

Hà Tĩnh nâng cao tỉ lệ sử dụng nước sạch

TRẦN TUẤN LDO | 20/07/2024 14:42

Tỉ lệ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung mới đạt hơn 26% nên hiện nay Hà Tĩnh đang quyết liệt các giải pháp để nâng cao tỉ lệ này lên.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 25 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung với công suất thiết kế 25.480m3/ngày đêm, công suất khai thác thực tế 19.669m3 /ngày đêm (đạt 77,19%); 14 hệ thống đấu nối với công trình cấp nước sạch đô thị.

Hiệu suất hoạt động của các công trình cấp nước sạch nông thôn phổ biến đạt từ 56 - 91,3%.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh mới có 77.390/290.875 hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 26,79%.

Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung hiện có và từ các dự án cấp nước sạch đang triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trước 30.12.2025 theo đúng tiến độ giao thì tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới chỉ đạt được khoảng 40%.

Theo ông Việt, ở các xã bãi ngang và xã vùng sâu, vùng xa dù tỉnh đã quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tập trung nhưng do chi phí đầu tư lớn, trong khi điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên chưa đầu tư phủ kín, đáp ứng được hết nhu cầu của nhân dân.

Về giải pháp để nâng cao tỉ lệ sử dụng nước sạch tập trung, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh đề nghị mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị của Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho các xã nông thôn ven đô.

Mở rộng mạng lưới để tăng thêm các hộ dân sử dụng nước từ các công trình cấp nước sạch nông thôn đã đi vào hoạt động. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ những dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, cấp nước sạch cho dân.

Tiếp tục thu hút đầu tư, kêu gọi xã hội hóa đầu tư các công trình cấp nước sạch trên địa bàn để cấp nước sạch cho người dân sử dụng.

Để có nguồn nước sạch, Dự án cấp nước sinh hoạt Khe Xai đã hết thời gian gia hạn lần 3 nhưng hiện vẫn chưa hoàn thành đấu nối, cấp được nước cho người dân sử dụng. Ảnh: Trần Tuấn.

“Trong bối cảnh khó khăn về ngân sách hiện nay, khi nhà nước đã đầu tư nhà máy và đường ống chính rồi thì người dân, cộng đồng dân cư cần phải đóng góp một phần để lắp đặt đồng hồ nước và đường ống nối vào nhà để được cấp nước” - ông Việt chia sẻ.

Ông Việt cũng chia sẻ thêm, để tỉnh Hà Tĩnh về đích tỉnh nông thôn mới vào năm 2025 thì tiêu chí sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung phải đạt 50%. Trong khi hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh tỉ lệ này mới đạt 26,79%.

Vì vậy, việc thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch tập trung cần phải thực hiện quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời, nếu không sẽ rất khó đạt được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn