MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giúp người già bớt nhọc nhằn

Bạn đọc Nguyễn Đước LDO | 19/06/2023 11:12

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung) gửi Bộ Tư pháp thẩm định về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi với người không có lương hưu lẫn trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Ngoài đề xuất hạ tuổi, người cao tuổi đủ điều kiện nhận trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng từ ngân sách Nhà nước thay vì 360.000 đồng như hiện hành và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nếu được thông qua theo ước tính sẽ có thêm khoảng 700.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí. Có thể thấy, đề xuất này hiện đang được người dân, nhất là người cao tuổi rất quan tâm, đồng tình và mong muốn được thực hiện. 

Ba má tôi hiện đang sinh sống ở Quảng Ngãi, tuổi đời cũng đã ngoài 75. Cả đời ba má chỉ biết làm nông nghiệp, gắn với ruộng đồng và buôn bán lặt vặt ngoài chợ để kiếm tiền nuôi mấy anh chị em tôi ăn học. Ba má tôi không có lương hưu vì không tham gia đóng bảo hiểm xã hội và hiện chưa đủ điều kiện theo luật định để hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí vì chưa đủ 80 tuổi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Ba má tôi hiện cũng đã lớn tuổi và không còn đủ sức khoẻ làm nông nghiệp. "Già cậy con", hàng tháng mấy anh chị em tôi thay nhau chăm lo, phụng dưỡng; hàng năm mua thẻ bảo hiểm y tế cho ba má để phòng không may ba má ốm đau, bệnh tật và coi đó là sự báo hiếu cho đấng sinh thành.

Ở quê tôi cuộc sống của nhiều người, nhất là người cao tuổi còn nhiều khó khăn nên tôi thường xuyên chứng kiến, dù nhiều người đã lớn tuổi như ba má tôi, có người dù đã ngoài 75 tuổi, thậm chí có người đã trên 80 tuổi vẫn còn vất vả mưu sinh, có người còn đi bán dạo từng tờ vé số để kiếm tiền sinh nhai, lo cho bản thân trong khi đó con cháu đều nghèo khó, không thể giúp đỡ.

Bản thân nhiều người cao tuổi cũng hoàn toàn không có khoản thu nhập, trợ cấp nào vì chưa đủ tuổi theo luật định. Thậm chí có rất nhiều trường hợp những người cao tuổi hàng xóm sinh sống bên cạnh mà tôi biết, có bệnh trong người nhưng không dám đi khám vì sợ tốn kém hoặc không có tiền và không có thẻ bảo hiểm y tế… 

Do đó, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí cũng như nâng mức hưởng trợ cấp hưu trí hàng tháng như dự thảo luật đề ra có thể nói là việc làm hết sức thiết thực, chính đáng và có tính nhân văn rất cao, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng là người cao tuổi, nhất là những người có cuộc sống khó khăn, bản thân hoàn toàn không có các khoản trợ cấp xã hội nào khác. 

Cũng cần nói thêm rằng, chắc chắn một điều đối với rất nhiều người cao tuổi không có lương hưu và chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, nhất là người nghèo, nếu dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội sớm thông qua, điều đó cũng đồng nghĩa rằng cuộc sống hàng trăm nghìn người cao tuổi sẽ bớt đi một phần khó khăn, nhọc nhằn khi được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế sớm hơn nếu bản thân không may bệnh tật. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn