MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác trắng khói xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Ảnh Đặng Luân

Hải Dương: Bãi rác trắng khói, “uy hiếp” hàng trăm hộ dân

Đặng Luân LDO | 21/07/2020 08:50
Mùi rác khét lẹt, khói trắng bao trùm khắp đường làng, ngõ xóm là thực trạng diễn ra tại thôn Bích Đồng, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khi bãi rác tập trung nằm cháy âm ỉ nhiều ngày đêm. Điều đáng nói, bãi rác này chỉ cách nhà dân chỉ hơn trăm mét.

Người già, trẻ nhỏ đồng loạt sơ tán

Sau khi nhận được phản ánh của người dân thôn Bích Đồng, xã Quang Phục (Tứ Kỳ, Hải Dương) về bãi rác tập trung xã Quang Phục bốc cháy, gây tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng, sáng 20.7, ghi nhận của PV, từ cách bãi rác khoảng 1km, dễ dàng nhận thấy khói trắng nghi ngút kèm mùi khét nồng nặc, khó chịu. Điều đáng nói, bãi rác này nằm rất gần khu dân cư.

Bãi rác cháy từ ngày 18.7 đến nay chưa được dập tắt khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh khổ sở vì mùi khét, khó chịu. Ảnh Đặng Luân

Theo phản ánh, trước khi bị ảnh hưởng mùi khói do đốt rác gây ra, người dân sống gần bãi rác thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mùi rác thải để lâu ngày. Chị  N.T.T, 42 tuổi, một hộ kinh doanh giải khát ở thôn Bích Đồng cho biết, bắt đầu mùa nắng nóng là mùi rác thải cùng với ruồi nhặng khắp nơi khiến việc kinh doanh khó khăn. Đặc biệt 3 ngày nay, có thêm mùi khói đốt rác khiến quán chị T. hầu như không có khách. Tuy nhiên, điều chị T. băn khoăn hơn cả là sức khỏe của cả gia đình bị đe dọa. 

Cách nhà chị T. không xa, nhà cụ Đ.T.N (82 tuổi) được cho là gần với bãi rác nhất trong làng. Kéo lớp khăn bịt mặt dày, cụ N. cho biết: Hai đêm nay, tôi không thể ngủ được vì mùi khói khét, khó thở. Ban ngày thì khói theo gió bao trùm cả nhà cửa, vườn tược. Tình trạng này kéo dài, người già như tôi chắc chết vì khói.

Không chịu được mùi khói nồng nặc, nhiều người già, trẻ nhỏ phải sơ tán đến nhà người thân ở địa phương khác. Người ở lại cũng bịt khẩu trang cả ngày cả đêm hoặc cấm cung trong phòng kín. "Sáng 20.7, chúng tôi không chịu được phải dùng bơm nước phun vào bãi rác nhưng tình hình cũng không cải thiện được nhiều", một người dân có nhà cách bãi rác chừng 200m bức xúc.

Bãi rác chỉ cách khu dân cư khoảng 200 mét. Ảnh ĐL

Hơn nữa, việc bãi rác nằm cạnh khu dân cư, rác thải tập kết lâu ngày lại thêm việc đốt rác khiến người dân lo ngại cả nguồn nước sinh hoạt hằng ngày. Mong muốn của người dân là chính quyền địa phương có phương án xử lý rác phù hợp, giải quyết ngay tình trạng ô nhiễm khói bụi từ bãi rác gây ra những ngày nay để người dân được trở lại cuộc sống bình thường.

"Bãi rác gần nhà dân vì không còn phương án tốt hơn"

Liên quan phản ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Thước – Chủ tịch UBND xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ) - cho biết, bãi rác tập trung xã Quang Phục diện tích 4.000m2, đi vào hoạt động từ ngày 15.1.2017, được Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tứ Kỳ cấp phép. Mặc dù chỉ là bãi rác tạm nhưng hằng quý, địa phương đều tiến hành dọn hố rác, rắc vôi, phun thuốc khử trùng để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, là bãi rác nên không tránh khỏi mùi hôi. 

Rác cũ chưa cháy hết đã có rác mới đổ lên trên khiến ngọn lửa âm ỉ nhiều ngày đêm, khói khét bao trùm hàng trăm hộ dân làng Bích Đồng. Ảnh Đặng Luân

Về việc bãi rác nằm gần khu dân cư, ông Thước thừa nhận, khoảng cách từ bãi rác đến nhà dân là chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, địa phương không còn phương án nào khác, không thể tìm được khu đất khác phù hợp đặt bãi rác.

Về việc ô nhiễm do cháy bãi rác này, chính quyền địa phương khẳng định có nhận được phản ánh của người dân từ trưa thứ 7 (ngày 18.7). Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Phó chủ tịch và một cán bộ môi trường đến ghi nhận, tuy nhiên không thể khắc phục do đám cháy lớn.

Ông Trần Văn Biển – Phó chủ tịch UBND xã được phụ trách khắc phục sự cố tại bãi rác này cho biết: “Bãi rác Quang Phục hiện nay là bãi rác sạch nhất huyện. Từ trước đến nay, địa phương cấm đốt rác ở khu vực này mà cách 1-2 tháng sẽ thuê xe xúc rác đi. Từ trưa 18.7, không rõ ai đốt rác dẫn đến cả bãi rác bốc cháy nghi ngút, cộng thêm thời tiết oi nóng rất khó chịu".

Người dân bức xúc vì bãi rác ô nhiễm nằm rất gần khu dân cư. Ảnh Đặng Luân

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 21.7, UBND xã sẽ bố trí người khống chế dập tắt hoàn toàn đám cháy. Về lâu dài, xã có phương án xây dựng lò đốt rác mini. Đến nay chưa triển khai do kinh phí lớn và chủ trương của tỉnh Hải Dương vẫn là xử lý rác thải tập trung. Tuy nhiên, trong thời gian tới, xã sớm triển khai lò đốt rác mini, hạn chế ảnh hưởng bãi rác đến sinh hoạt, sức khỏe nhân dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn