MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một đoạn của dòng kênh đen. Ảnh: Hà Vi

Hải Dương: Dòng kênh đen sì, đầy rác "tra tấn" cuộc sống người dân

Hà Vi LDO | 26/04/2023 12:30

Hải Dương - Kênh tiêu huyện Cẩm Giàng đoạn từ thị trấn Cẩm Giàng cũ (hay còn gọi là Cẩm Giang) đến xã Cẩm Văn (khu vực cửa sông Thái Bình) ngày càng ô nhiễm, nước kênh đen sì, nhiều đoạn chứa đầy rác, bốc mùi hôi thối.

Nước kênh đen sì, chứa đầy rác

Theo ghi nhận của Lao Động, chiều 25.4, đoạn kênh tiêu Cẩm Giàng chảy từ thị trấn Cẩm Giang qua địa phận các xã Thạch Lỗi, Định Sơn, Cẩm Hoàng, Cẩm Vũ đến xã Cẩm Văn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ trên cầu Phú Lộc (xã Cẩm Vũ) nhìn xuống thấy nước sông đen sì, nhiều lúc bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Đáng nói, nhiều khu vực rác thải kết thành bè mảng nổi lềnh phềnh trên mặt kênh. Chạy dọc tuyến kênh này là các hộ dân sinh sống ở hai bên, hàng ngày, hàng giờ phải sống chung với mùi hôi thối của kênh ô nhiễm.

 Nước kênh đen sì, chứa đầy rác. Ảnh: Hà Vi

Sống cạnh dòng kênh nhiều năm, ông Nguyễn Văn Linh (ở khu vực chợ Phú Lộc, xã Cẩm Vũ) lắc đầu ngao ngán nói: "Trước đây, nước ở dòng kênh này trong vắt, vì cống Văn Thái ngay cửa sông Thái Bình. Lúc đó, nước ra, nước vào sạch sẽ.

Nhưng nhiều năm trở lại đây, kênh bắt đầu ngả màu đen, nhất là vào mùa khô, nước đen lại, đặc quánh. Cẩm Vũ ở gần cuối nguồn ra cửa sông, do có cống đền Bia chặn lại nên rác thải tồn đọng ở khu vực này rất nhiều, nhất là ngày mưa. Mùa hè nắng nóng thì bốc mùi hôi thối, nhiều hôm cả xóm phải đóng cửa ở trong nhà".

"Rác trên dòng kênh đủ các loại khác nhau, từ rác thải sinh hoạt đến thùng xốp, túi nylon, xác động vật... dồn lại ở khu vực cống đền Bia, bốc mùi hôi thối cả khu vực. Nguyên nhân là do ý thức người dân kém, cứ tiện tay đi qua là vứt rác xuống kênh, rồi tất cả dạt về khu cuối nguồn. Vì thế, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương xử lý triệt để những trường hợp như vậy" - một người dân xã Cẩm Hoàng cho hay.

Cận cảnh nước kênh đen sì chiều 25.4. Ảnh: Hà Vi

Nhiều người dân sống cạnh dòng kênh lo ngại: Nếu để tình trạng nước đen tiếp diễn sẽ ngấm dần vào nguồn nước giếng khoan của người dân trong xã. Hơn nữa, nước từ kênh chảy ra cửa sông Thái Bình - nơi có nhiều nhà máy nước lấy nguồn nước đầu vào - sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt.

Chưa rõ nguồn xả thải gây ô nhiễm

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ - xác nhận, việc nước kênh bị đen là thường xuyên, nhưng đến khi có nước ải (nước ở nguồn đổ về) kênh lại sạch. Đây cũng là dòng kênh có vai trò quan trọng trong cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn.  

Theo ông Tuấn, một phần ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của người dân đổ ra. Hiện trên địa bàn hiện không có nhà máy, xí nghiệp nào, nên việc xác định chính xác nguồn xả thải gây ô nhiễm từ đâu phải có sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng các cấp có thẩm quyền.

 Cống đền Bia - nơi đọng lại rác. Ảnh: Hà Vi

"Việc rác tồn đọng tại đoạn kênh khu Cẩm Vũ đã được địa phương thường xuyên vận động, thuê nhân công dọn dẹp. Nhưng do gần cuối nguồn, nên nhiều khi rác từ đầu nguồn cũng dồn về đây, trong khi cống đền Bia chỉ mở nhỏ cho nước lưu thông, khiến rác bị đọng lại" - ông Tuấn nói.

Cũng giống với tình trạng của xã Cẩm Vũ, nhưng ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng - lại cho hay, việc rác thải trên dòng kênh thuộc xã Cẩm Hoàng do xí nghiệp thủy lợi chủ động dọn rác, địa phương không thực hiện công việc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn