MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều học sinh, người dân đi tràn ra gần khu vực làn giữa. Ảnh: Hà Vi

Hải Dương: Người dân ngang nhiên đi ngược chiều đường quốc lộ

Hà Vi LDO | 31/03/2023 15:00

Mặc dù có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương) nhưng người dân vẫn thản nhiên, bất chấp đi ngược chiều trên tuyến đường này.

Tiện đường nên đi ngược chiều

Quốc lộ 5 (QL5) đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương có chiều dài hơn 40 km bắt đầu từ ngã tư Quán Gỏi (huyện Cẩm Giàng) đến hết địa phận xã Kim Liên (huyện Kim Thành) tiếp giáp với xã Lê Thiện (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Từ lâu, QL5 đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) bị xem là “cung đường tử thần” với lái xe và người dân. Thế nhưng, người dân ở đây vẫn bất chấp nguy hiểm, thường xuyên di chuyển ngược chiều trên tuyến đường tử thần này.

Các cháu học sinh và người dân điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm ngang nhiên đi ngược chiều trên QL5. Ảnh: Hà Vi

"Nhà tôi ngay đây mà, đi ngược chiều có tí là đến. Chứ bây giờ vòng tận xuống dưới kia mới có chỗ quay đầu xong vòng về nhà, mất thời gian lắm" - một người dân đi ngược chiều cho hay.

Theo một số người dân, việc đi ngược chiều là để rút ngắn quãng đường nối các khu dân cư, thay vì phải sang đường rồi vòng lại khá xa. Với lý do đó, hàng ngày, hàng trăm lượt phương tiện ngang nhiên vi phạm luật lệ giao thông, chạy ngược chiều gây nguy hiểm cho mình và các phương tiện khác. Thậm chí, nhiều xe máy đi đúng chiều đã phải đi ra làn ô tô để tránh các phương tiện chạy ngược chiều.

Ghi nhận của Lao Động vào khung giờ trưa các ngày 28, 29 và 30.3, không chỉ người dân mà các cháu học sinh trên địa bàn xã Tuấn Việt, Cổ Dũng, Kim Xuyên... cũng di chuyển ngược chiều về nhà, thay vì sang đường để chấp hành luật giao thông. 

This browser does not support the video element.

Video nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện nhưng vẫn ngang nhiên đi ngược chiều. Video: Hà Vi

Khi được phóng viên hỏi đến, một nhóm học sinh đang đi ngược chiều về nhà cho hay: "Ngày nào chúng cháu cũng đi về như thế này, có sao đâu. Bọn cháu mà sang đường còn sợ nữa, toàn xe to, muốn sang thì lại phải đi thêm một đoạn. Nhà bọn cháu ngay đây nên đi cũng nhanh thôi".

Nguy cơ tai nạn giao thông

Thực tế đã có một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cướp đi sinh mạng của nhiều người mà nguyên nhân đều liên quan đến việc đi ngược chiều trên QL5.

Thường xuyên lái xe container qua tuyến đường QL5 thuộc địa phận huyện Kim Thành, anh Đặng Văn Tùng (Hải Phòng) lắc đầu ngao ngán: "Khi lái đến đoạn quốc lộ 5 thuộc địa phận tỉnh Hải Dương, tôi sẽ phải tập trung thật cao độ, nếu không là va chạm với người đi ngược chiều ngay, nhất là tầm giờ cao điểm lúc đầu giờ sáng và cuối giờ chiều".

Trao đổi với Lao Động, ông Ninh Văn Khanh - Chủ tịch UBND xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) - xác nhận, tình trạng người dân đi ngược chiều QL5 có xảy ra trên địa bàn xã, nhất là vào khung giờ cao điểm. 

Khung giờ trưa và cuối giờ chiều là lúc cao điểm khi học sinh các trường ngay khu vực QL5 tan học trở về. Ảnh: Hà Vi

Trước đây, có lối mở sang đường khu vực thôn Phạm Xá 1 và 2 nhưng từ ngày lối mở bị đóng lại, tình trạng đi ngược chiều lại diễn ra nhiều hơn tại khu vực này. Mặc dù, người dân đã bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều lần.

Ông Khanh cho biết thêm, địa phương cũng có kiến nghị, với mong muốn mở một đường gom phía trong cho người dân thuận tiện đi lại. Một phần do nút giao ga Phạm Xá (xã Tuấn Việt) là điểm nóng giao thông trên QL5 nhưng không có đèn tín hiệu nên việc sang đường còn gặp nhiều khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn