Tại nhiều vị trí trên kênh T2, thuộc Xóm 1 chợ Đọ (xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương), không chỉ trong hành lang an toàn kênh bị lấn chiếm mà toàn bộ mặt kênh đều bị người dân xây dựng kiên cố để làm điểm buôn bán, thậm chí là làm nhà ở.
Việc xây dựng này khiến lòng kênh bị thu hẹp, tình trạng ô nhiễm ngày càng cao do người dân xả rác thải sinh hoạt xuống dòng kênh.
Nhiều gia đình xây dựng dựng cả nhà xưởng nằm trên hệ thống kênh T2, kênh nằm trên địa bàn xã Ứng Hòe để kinh doanh buôn bán gỗ dẫn đến dòng chảy bị thu hẹp gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại mộ số nơi.
Công trình xây dựng cầu kiên cố biến thành cửa hàng để kinh doanh đồ gốm và cây cảnh tại Phường Thạch Khôi – TP Hải Dương.
Nguồn nước từ Chợ cá phường Thạch Khôi- Tp Hải Dương chưa được xử lý đã xả trực tiếp ra kênh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và gây ô nhiễm môi trường.
Công trình vi phạm được xây dựng để buôn bán quán ăn tại Phường Thạch Khôi – TP Hải Dương.