MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi rác thải xã Cộng Hiền đang là nguồn cơn ô nhiễm tại khu vực. Ảnh: Người dân cung cấp.

Hải Phòng: Người dân kêu ô nhiễm, hai xã đổ lỗi cho nhau

LN - Thảo Anh LDO | 13/06/2020 10:49

Trong khi người dân 2 xã Vĩnh Phong và Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang sống khổ sở trong cảnh ô nhiễm từ bãi rác thải Cộng Hiền thì chính quyền sở tại vẫn chưa có giải pháp gì cụ thể.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân xã Vĩnh Phong (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, họ đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền địa phương phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại khu vực, xuất phát từ bãi rác thải xã Cộng Hiền, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có chuyển biến nào đáng kể.

Đến cuối tháng 5 vừa qua, do vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ các cấp chính quyền cơ sở, tập thể nhân dân xã Vĩnh Phong đã vượt cấp gửi đơn tới Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nội dung đơn ghi rõ: “Chúng tôi đã có đơn thư kiến nghị đến UBND xã Cộng Hiền để có biện pháp xử lý chuyển bãi rác ra xa khu dân cư nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Cũng theo đơn đề nghị, hằng ngày, người dân tại xóm 5 và xóm 8 xã Vĩnh Phong phải hứng chịu mùi hôi thối, khói bụi, ruồi nhặng, ảnh hưởng để sức khỏe, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

"Bãi rác quá tải nên người ta đem đốt. Lửa cứ cứ âm ỉ cháy cả ngày lẫn đêm. Mùi rác, mùi khói sộc vào từng ngõ ngách, chui vào tận phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn... Nắng nóng đã khổ rồi, giờ thêm cả hôi thối nữa. Chúng tôi thật không thể chịu nổi thêm nữa" - một người dân bức xúc.

Theo lời phản ánh của người dân xã Vĩnh Phong, bãi rác xã Cộng Hiền làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. 

Trước những phản ánh trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Trọng Nhân - Chủ tịch xã Vĩnh Phong xác nhận có tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác tập trung của xã Cộng Hiền, vốn là xã giáp danh xã Vĩnh Phong.

Ông Nhân cho biết, sự việc đã xảy ra nhiều năm nay. Người dân và ban lãnh đạo xã Vĩnh Phong cũng đã nhiều lần phản ánh tới ban lãnh đạo xã Cộng Hiền thế nhưng không có chuyển biến. “Kết quả vẫn phải chờ phương án bên phía xã Cộng Hiền thôi”, ông Nhân nói.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Chung - Chủ tịch xã Cộng Hiền lại không hoàn toàn đồng thuận với phản ánh của nhân xã Vĩnh Phong.

Ông Chung nói: “Cả xã Cộng Hiền chỉ có một bãi rác tập trung, chôn lấp cẩn thận. Còn chính người dân xã Vĩnh Phong ở gần khu vực bãi rác lại hay vứt trộm sang bãi rác xã Cộng Hiền”.

Cũng theo lời ông Chung, bãi rác xã Cộng Hiền đổ rác “theo quy mô, theo đường, theo rãnh”. Thế nhưng, những người dân xã Vĩnh Phong gần bãi rác lại đổ trộm, đổ ẩu rồi chạy nên dẫn dến tình trạng bừa bãi.

“Rất khó để bắt được những người đổ trộm. Một là đổ vào đêm tối, hai là giữa trưa, hoặc sáng ngày ra, chẳng lẽ cứ đứng đấy trực?”, vị Chủ tịch xã nói.

Cũng theo lời chia sẻ, hiện tại, chính quyền hai xã chưa có bất cứ phương pháp nào để giải quyết được cụ thể câu chuyện ô nhiễm môi trường. Tất cả đành phải chờ vào lộ trình trong tương lai, khoảng 1 năm nữa sẽ cho đóng cửa bãi rác... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn