MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cánh đồng ngô ở xã Hương Xuân bên trái canh tác giống ngô CP 511 thì héo khô, bên phải là giống ngô khác thì xanh tươi bình thường. Ảnh: Trần Tuấn.

Hàng chục hecta ngô chết khô bất thường, nông dân mong sớm làm rõ

TRẦN TUẤN LDO | 04/04/2024 11:16

Tình trạng hàng chục hecta ngô CP 511 ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bỗng chết khô khi sắp đến vụ thu hoạch trong khi giống ngô khác vẫn xanh tốt, sinh trưởng bình thường khiến nông dân cho rằng có sự bất thường cần được ngành chức năng làm rõ.

Ngô CP 511 chết khô bất thường

Sáng 4.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, Chi cục đã gửi mẫu đi để nhờ phân tích, xác định nguyên nhân ngô CP 511 chết khô ở Hương Khê nhưng hiện vẫn chưa nhận được kết quả.

Theo ông Trịnh Bạch Đàn (trú tại xóm Vĩnh Úc, xã Hương Xuân), vụ mùa năm nay gia đình ông trồng khoảng 5ha ngô. Trong đó có 2,5ha trồng giống ngô CP 511, diện tích còn lại trồng giống khác. Giống ngô CP 511 ông mua thông qua Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê.

“Quá trình sinh trưởng, phát triển của giống ngô CP 511 rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu sao khi ra bắp hạt còn non, phải gần một tháng nữa mới đến vụ thu hoạch thì cây ngô chết khô. Trong khi giống ngô khác thì vẫn phát triển bình thường” - ông Đàn chia sẻ.

Chung tình trạng, gia đình ông Trịnh Xuân Trình ở xã Hương Xuân cũng canh tác 4 sào ngô CP 511 nhưng hiện bị chết khô hết.

Nhiều nông dân ở xã Hương Xuân phản ánh giống ngô CP 511 của họ canh tác bị chết khô bất thường. Ảnh: Trần Tuấn.

“Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ khác mua giống ngô CP 511 thông qua Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê đều bị chết khô như vậy” - ông Trình nói.

Lạ hơn, gia đình bà Trần Thị Thảo ở thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân vụ này canh tác 5 sào ngô giống CP 511, trong đó có 2 sào mua giống từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê thì bị chết khô, trong khi diện tích còn lại cũng là giống CP 511 mua ở bên ngoài thì vẫn xanh tốt bình thường.

Chờ công bố nguyên nhân từ phân tích mẫu

Ông Trịnh Xuân Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân - cho biết, sau khi người dân phản ánh hiện tượng giống ngô CP 511 chết khô bất thường, xã Hương Xuân đã cho kiểm tra. Kết quả, toàn xã có khoảng 11 ha ngô CP511 bị chết khô khi còn gần một tháng nữa mới đến vụ thu hoạch.

UBND xã Hương Xuân đã báo cáo vụ việc này tới Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê; Phòng Nông nghiệp huyện đề nghị kiểm tra xác định nguyên nhân.

Cũng theo ông Trọng, về giống ngô CP 511, UBND xã Hương Xuân chỉ đứng ra lập danh sách, thu tiền còn Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê là đơn vị cung ứng sau khi ký hợp đồng nhận giống từ Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam.

Nguyên nhân giống ngô CP 511 chết khô đang chờ kết quả phân tích mẫu từ cơ quan chuyên môn. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 4.4, ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã Hương Xuân, UBND huyện đã mời Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và đại diện Công ty TNHH Hạt giống CP việt Nam (đơn vị cung ứng giống ngô CP 511) trực tiếp kiểm tra ngô chết khô tại xã Hương Xuân.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu cây ngô bị bệnh gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng IV để phân tích tìm nguyên nhân.

Bước đầu xác định cây ngô giai đoạn cuối vụ bị ảnh hưởng hình thái thời tiết chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sáng sớm có sương nên nấm bệnh đốm lá, khô vằn phát sinh gây hại. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu thì chưa có.

Cũng theo ông Kỳ, mở rộng kiểm tra trên toàn huyện Hương Khê phát hiện bệnh khô lá làm cây ngô giai đoạn chín sáp đến sắp thu hoạch bị khô cây, tập trung chủ yếu trên giống ngô CP 511 tại 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện với diện tích gần 66ha.

Hiện UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Phòng, đơn vị chuyên môn tập trung hướng dẫn người dân tại các xã có ngô bị bệnh tiến hành thu hoạch sớm đối với diện tích ngô chín sáp bị khô cây tránh bị thối mốc do mưa cuối vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn