MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân bức xúc cho rằng trại lợn của gia đình ông Trần Hoàng Nghị gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Khánh Linh.

Hàng chục hộ dân khốn khổ bên trại lợn ô nhiễm giữa khu dân cư

Khánh Linh LDO | 11/05/2023 10:19

Hòa Bình - Đã 1 năm nay, hàng chục hộ dân khốn khổ vì ô nhiễm bên trại lợn giữa khu dân cư.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân thôn Đội 3, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi bức xúc về việc đã hơn một năm nay, trại lợn gia đình ông Trần Hoàng Nghị xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 40 hộ dân sinh sống tại đây. 

This browser does not support the video element.

Trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường (Video người dân ghi nhận ngày 21.3.2023).

Trong những ngày tháng 5.2023, có mặt tại khu vực được người dân phản ánh, theo ghi nhận của PV, khu vực trại lợn với tổng diện tích khoảng hơn 2.000 m2, hiện đang nuôi hơn 100 con lợn của gia đình ông Nghị nằm giữa khu dân cư, cách chợ Bãi Xe (Nam Thượng) và mặt đường 12B chỉ khoảng 100m.

Xung quanh trại lợn là ngôi nhà của hàng chục hộ dân, tiểu thương đang sinh sống và kinh doanh, buôn bán. Khu vực chất thải chăn nuôi được phủ bạt sơ sài, nắng lên, mùi hôi thối cũng theo gió bốc lên nồng nặng. 

Trại lợn của gia đình ông Trần Hoàng Nghị nằm giữa khu dân cư Đội 3, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi. Ảnh: Khánh Linh.

Ông Đặng Ngọc Giai (thôn Đội 3, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi) cho biết: "Cuối năm 2018, anh Trần Hoàng Nghị có xây dựng một trại lợn ngay cạnh đất thổ cư của gia đình tôi. Từ năm 2022 đến nay, thường xuyên bốc mùi hôi thối, khó chịu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cũng như các hộ dân xung quanh.

Trong ngày, cứ khoảng 10 - 12h, 16 - 18h và buổi đêm là lúc mùi thối nồng nặc nhất. Trời nóng nực chúng tôi còn không dám bật quạt vì càng bật quạt, gió càng cuốn mùi vào nhà. Đến cửa cũng không dám mở. Thậm chí, buổi tối, quần áo cũng không dám để ngoài sân vì sáng ra ám mùi không thể mặc nổi".

Hố chứa chất thải chỉ được chủ trại lợn phủ bạt sơ sài, dù đã nhiều lần được yêu cầu giải quyết. Ảnh: Khánh Linh.

Cũng theo ông Giai, chất thải chăn nuôi còn ngấm xuống đất khiến nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân xung quanh có mùi hôi thối, phải lắp đường ống nối nguồn nước từ các hộ chưa bị ô nhiễm về để sử dụng.

"Đã rất nhiều lần các hộ dân có ý kiến góp ý, nhưng phía trại lợn không những không tiếp thu mà còn chửi bới, thách thức bà con rằng: có giỏi thì kiện đi.

Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Nam Thượng, tuy nhiên xã trả lời phần đất mà gia đình ông Nghị thuê làm trại lợn thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Thanh Hà, Lạc Thủy nên xã không có thẩm quyền giải quyết" - ông Giai bức xúc.

 Tường bao cũng được xây lên cao thêm 1m để tạm thời chống đối các hộ dân. Ảnh: Khánh Linh.

Ông Nguyễn Văn Minh - Đội trưởng đội Sản xuất 3, Công ty TNHH MTV Thanh Hà, Lạc Thủy cho biết: "Gia đình ông Trần Hoàng Nghị nhận thầu khoán đất của công ty từ năm 2014, đến năm 2018 thì gia đình bắt đầu xây trại lợn. Đến đầu năm 2022, tình trạng ô nhiễm bắt đầu xảy ra".

Theo ông Minh, về phía công ty, đã 4 lần cử người xuống làm việc, lập biên bản và yêu cầu trại lợn khắc phục. 

Gần đây nhất, ngày 6.4, phía công ty có yêu cầu ông Nghị thực hiện nghiêm túc các cam kết, phải xây dựng mái che cho miệng hố chứa chất thải, không được phát tán khí thải ra môi trường. Tuy nhiên, hộ chăn nuôi mới chỉ xây thêm tường bao và che bạt vào miệng hố chứa chất thải. 

 Không chỉ ô nhiễm không khí, chất thải từ trại lợn còn khiến nước sinh hoạt của những hộ dân xung quanh nhiễm mùi hôi thối. Ảnh: Khánh Linh.

"Trên quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền và trại lợn có phương án xử lý triệt để, trả lại môi trường làng quê trong sạch cho người dân" - ông Minh nói thêm. 

Trao đổi với PV, ông Bùi Ngọc Thảo - Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: "Về vấn đề này, chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân. Sau khi xuống kiểm tra trực tiếp thấy rằng việc chăn nuôi của trại lợn có gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu khắc phục. Hiện nay, UBND xã tiếp tục phối hợp với phía Công an huyện Kim Bôi xác minh, làm rõ phản ánh của người dân".

Thông tin đến PV, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bôi cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến xác minh và tham mưu cho UBND huyện có phương án giải quyết triệt để, đảm bảo cuộc sống cho người dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn