MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vết nứt trong bếp nhà ông Nguyễn Văn Phượng, tổ 18, khu 4, phường Tuần Châu, TP Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng

Hàng chục hộ dân ở Tuần Châu dùng dằng "đi hay ở" tại điểm sạt lở suốt 20 năm

Đoàn Hưng LDO | 07/09/2023 06:30

Quảng Ninh - Mặc dù sạt lở đã diễn ra 20 năm nay nhưng 21 hộ dân tại khu 4, phường Tuần Châu, TP Hạ Long vẫn chưa xác định di dời hay ở lại. Một vị lãnh đạo phường cho hay, việc đi hay ở phụ thuộc vào kết quả quan trắc thăm dò địa chất. Song không biết bao giờ mới có kết quả.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phượng, sinh năm 1950 dành dụm cả đời mới xây được ngôi nhà cấp 4 và hoàn thành năm 2008.

Niềm vui chưa được bao lâu, đến đầu năm 2011, khu đất của gia đình bỗng dưng sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Lần lượt các công trình thi nhau đổ sập, nứt gãy như: bể nước 15m3, sân, tường nhà nứt toác gần 10cm.

Việc tách thửa đất cho các con bị tạm dừng do đang trong vùng sạt lở. Ảnh: Đoàn Hưng

Trao đổi với phóng viên, ông Phượng bức bách: “Hai vợ chồng làm được bao nhiêu tiền đã đổ hết vào việc chắp vá sửa chữa nhà cửa. Giờ gia đình tiến thoái lưỡng nan, ở cũng dở mà đi cũng không xong bởi chưa biết đi đâu, còn ở lại thì nhà cửa như vậy cũng rất nguy hiểm. Tuy vậy, gia đình đang trong vùng sạt lở, chính quyền địa phương rất hạn chế xây dựng mới. Muốn tách thửa cho con cũng không được”.

Việc sạt lở, sụt lún ban đầu ảnh hưởng đến công trình kiến trúc, cây hoa màu của 19 hộ dân và trường THCS Tuần Châu. Qua rà soát hằng năm, đến nay còn 21 hộ bị ảnh hưởng. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo báo cáo của UBND phường Tuần Châu, khu vực sạt lở, trôi trượt đất đá ảnh hưởng đến 29 hộ dân tổ 18, 19, khu 4, phường Tuần Châu.

Sự cố sạt đất, lún đất xảy ra từ năm 2003 khi Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh triển khai thi công tuyến đường xuyên đảo.

Đến năm 2014, 8 hộ dân đã được bồi thường và di dời. Hiện tại còn 21/29 hộ đang có nhà ở, đất nông nghiệp bị ảnh hưởng trong vùng sụt lún (cụ thể: 10/29 hộ có đất tại khu vực, 9/29 hộ có nhà ở thuộc khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và 2/29 hộ có nhà ở thuộc khu vực có nguy cơ cao bị sụt lún, sạt lở.)

Sau khi sạt lở, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã chi trả tiền thuê nhà đối với các hộ bị ảnh hưởng. Đến tháng 1.2021, việc chi trả tiền thuê nhà chấm dứt

Ngày 30.3.2021, UBND phường Tuần Châu chủ trì cuộc họp mời Thường trực HĐND-UB MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đại biểu HĐND phường tại khu phố 4, đại diện Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và nhân dân khu phố để cùng bàn về việc giải quyết một số nội dung kiến nghị của nhân dân, trong đó có nội dung kiến nghị của các hộ dân liên quan đến khu vực sụt, lún đất.

Tại cuộc họp, các hộ dân có nguyện vọng được ở lại đúng vị trí, ranh giới sử dụng đất cũ. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh có biện pháp xử lý sụt, lún đảm bảo an toàn cho các hộ dân sử dụng đất.

Tiếp đó, ngày 14.7.2022, UBND phường Tuần Châu tổ chức họp lấy ý kiến các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Tại cuộc họp, các thành viên tham gia và các hộ dân liên quan đều xác định, qua theo dõi trực quan đến nay, hiện tượng sạt lở đất đã chậm lại, ít ảnh hưởng đến các công trình của các hộ dân.

Qua lấy ý kiến, 100% các hộ dân đang sử dụng công trình nhà ở tại tổ 18, khu 4 mong muốn được ở lại và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư hệ thống hạ tầng thoát nước, hạn chế việc xói mòn, gây sạt lở đất.

Ông Lương Đỗ Toàn - Phó Chủ tịch UBND phường Tuần Châu cho biết: “Mới đây nhất, tháng 12.2022, UBND TP Hạ Long đã có quyết định kiểm định, quan trắc, đánh giá nguyên nhân và mức độ sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực tổ 18, khu 4. Trên cơ sở đó có đủ các số liệu cần thiết, phân tích được nguyên nhân sẽ đề xuất giải pháp xử lý thích hợp theo phương án ổn định, an toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai nội dung này. Việc người dân tại tổ 18 đi hay ở lại phụ thuộc vào kết quả quan trắc, kiểm định địa chất”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn