MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuất hiện nhiều trụ bê tông tự chế ngổn ngang dưới lòng đường tại phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Hàng loạt trụ bê tông tự chế như “bẫy” người dân tại Hà Nội

Nhật Minh LDO | 22/12/2023 06:00

Vài tháng gần đây, dọc phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt trụ bê tông tự chế đặt dưới lòng đường. Những chướng ngại vật này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Thường xuyên di chuyển qua tuyến phố Từ Hoa, anh Lê Tuấn Anh (31 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) lo ngại những chiếc trụ bê tông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

“Diện tích phố này vốn nhỏ, ôtô qua lại nhiều, bây giờ dựng trụ bê tông bừa bãi thì xe máy hết không gian để di chuyển” - anh Tuấn Anh ngao ngán nói.

Anh cho biết, bản thân từng suýt đâm vào những chiếc “bẫy” này khi chúng mới xuất hiện.

Là người dân sinh sống tại đây, ông Nguyễn Văn Đức (64 tuổi, Tây Hồ) cho biết, các trụ bê tông tự chế xuất hiện cách đây khoảng 3 tháng.

“Thời gian đầu lác đác vài cái, càng ngày tôi thấy chúng xuất hiện càng nhiều, rải rác dọc phố” - ông Đức nói.

Những trụ bê tông tự chế xuất hiện rải rác dọc phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Ông Đức cho rằng, đây là những chiếc trụ bê tông do người dân sinh sống tại khu vực đặt, để giữ chỗ đỗ xe. "Bởi nơi đây tồn tại nhiều hàng quán, nhà dân nên không gian đỗ xe ôtô trở nên khan hiếm" - ông Đức giải thích.

Ông đã vài lần bắt gặp các phương tiện dừng, đỗ ngay tại vị trí những chiếc trụ bê tông được đặt sẵn.

Xe ôtô đỗ gần khu vực trụ bê tông đã được đặt trước. Ảnh: Nhật Minh

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 21.12, nhiều trụ bê tông có chiều cao khoảng 40cm, bán kính 25cm được đặt ngổn ngang dưới lòng đường dọc phố Từ Hoa.

Những khối trụ này được tạo ra bằng việc đổ xi măng vào các thùng sơn, khi xi măng khô thì lật ngược lại. Thậm chí, có những trụ vẫn nguyên "lớp vỏ" là thùng sơn, khiến người dân khó nhận biết khi nhìn từ xa.

Một vài trụ xi măng được chế tạo thêm phần tay cầm ở chính giữa để thuận tiện trong việc di chuyển.

Những trụ bê tông được "chế tạo" trong các thùng sơn, có phần tay cầm ở giữa để dễ dàng dịch chuyển. Ảnh: Nhật Minh
Một vài trụ bê tông được sơn màu để thêm phần nổi bật. Ảnh: Nhật Minh

Không chỉ dưới lòng đường, trên vỉa hè tại một số căn nhà cũng đặt những “vật cản” nhằm không cho ôtô dừng, đỗ trước cửa.

Những chướng ngại vật này lấn chiếm diện tích vỉa hè của người đi bộ, làm mất mĩ quan đô thị. Đây được xem là hành vi sử dụng trái phép vỉa hè.

Nhiều người xây dựng trái phép các chướng ngại vật trên vỉa hè. Ảnh: Nhật Minh

Đối với việc sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị trái phép, theo Điểm b, Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, xử phạt 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân và 4 đến 6 triệu đồng với tổ chức thực hiện những vi phạm sau: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động gây cản trở giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn