Chiếm dụng vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống đường
This browser does not support the video element.
Như thường lệ, từ 18h hàng ngày, nhiều hàng quán trên tuyến đường Tôn Đản, Quận 4 (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu chiếm dụng vỉa hè, lề đường để kinh doanh. Đến khoảng 19h là tràn ngập các quán ăn, nhà hàng đưa tủ đựng thức ăn, quầy chế biến thực phẩm, bàn ghế... chiếm trọn hết vỉa hè dành cho người đi bộ.
Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ những xe hàng rong hay hàng quán chuyên sử dụng lề đường để kinh doanh, mà ngay cả những nhà hàng lớn có mặt bằng vẫn bày hàng tràn ra hết lề đường. Tình trạng này đẩy người đi bộ xuống lòng đường gây mất an toàn và gây ùn tắc giao thông, nhất là những ngày cuối tuần.
Chị L.T.V - một người dân sinh sống lâu năm tại khu vực này - bức xúc cho biết, cứ tối đến là tuyến đường Tôn Đản không khác gì một cái chợ, hàng quán chiếm hết lề đường, thậm chí tràn ra cả lòng đường gây nên cảnh lộn xộn. Mỗi lần dẫn 2 con nhỏ đi bộ trên tuyến đường này, chị V rất lo lắng nguy cơ mất an toàn giao thông cho các con.
Theo tìm hiểu của PV, trên tuyến đường này, lực lượng Quản lý Đô thị Quận 4 vẫn thường xuyên đi tuần tra, nhưng không hiểu sao các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường công khai diễn ra một thời gian dài vẫn không được xử lý dứt điểm.
Tràn ra cả lòng đường để buôn bán
Trong khi đó, tại tuyến đường Lê Quốc Hưng (Quận 4), đoạn đối diện với Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 4, cả ngày lẫn đêm, nhiều chủ hàng ăn và chủ cửa hàng trái cây ngang nhiên kê bàn ghế, bày biện hàng hóa ngay dưới lòng đường để kinh doanh.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh được xem là diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Quận 4 trong thời gian qua như: đường Hoàng Diệu, đường Vĩnh Khánh, đường Vĩnh Hội, đường Nguyễn Hữu Hà...
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, anh N.V.H bức xúc cho biết, anh không thể hiểu được tại sao những người kinh doanh này lại ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để kinh doanh mà không bị lực lượng chức năng xử lý triệt để.