MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quán đóng cửa người dân "mượn" tạm hành lang bán đồ chơi trẻ em. Ảnh: Nhật Hồ

Hàng quán ở Bạc Liêu “xơ xác” sau hơn nửa năm phòng dịch

NHẬT HỒ LDO | 06/01/2022 15:49
Bạc Liêu - Rất nhiều quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Cách đây hai ngày, nhiều chủ cửa hàng làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu xin mở cửa có kiểm soát để được bán tại chỗ. 
Các cơ sở, quán ăn, uống, nhà hàng chỉ được bán mang về và chỉ được phép hoạt động từ 4h sáng đến 19h hàng ngày khiến nhiều quán quyết định đóng của. Ảnh: Nhật Hồ

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động vào ngày 6.1, rất nhiều hàng quán đóng cửa nhiều tháng nay. Trong danh sách các chủ quán gửi lãnh đạo tỉnh Bạc  Liêu có nhiều nơi không bán mang về, cũng không bán tại chỗ.

Hầu hết các “đơn khẩn cầu” có nội dung thể hiện, qua nhiều tháng đóng cửa phòng, chống dịch, nay các cơ sở lâm vào cảnh túng thiếu. Từ đó, mong muốn lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho mua bán ăn uống tại chỗ có kiểm soát. Ảnh: Nhật Hồ
Một quán nhậu ở phường 2, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đóng cửa nhiều tháng nay. Ảnh: Nhật Hồ
Quy định quán ăn, quán giải khát chỉ được bán mang về khiến nhiều hàng, quán tại tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Đây là quán cafe ngay đường vào chợ phường 1, thành phố Bạc Liêu khi chưa có dịch đông khách nhất nhì Bạc Liêu, nhưng nay không mua bán được gì. Ảnh: Nhật Hồ
Một quán cafe trên đường Lê Duẫn, phường 1, Thành phố Bạc Liêu đóng cửa nhiều tháng nay. Ảnh: Nhật Hồ

Trước những bức xúc của người dân, chiều ngày 6.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết: “Sở dĩ trước đó phải siết chặt là do dịch lây lan quá nhiều. Thực tế, lãnh đạo tỉnh nhận thấy bà con buôn bán gặp nhiều khó khăn. Bà con yên tâm, khả năng cao sẽ hạ cấp độ dịch xuống để người dân ăn Tết”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn