MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Bình Thủy Mai nối huyện Hương Sơn và huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Sỹ Thông

Hàng trăm hộ dân tại Hà Tĩnh khốn khổ vì xe tải cày nát đường liên huyện

SỸ THÔNG LDO | 26/03/2024 07:22

Hà Tĩnh - Hàng trăm hộ dân xã Kim Hoa và Sơn Bình (huyện Hương Sơn) hàng ngày phải chịu cảnh bụi ngập mặt khi trời nắng; bùn đầy chân, ổ voi ổ gà những ngày trời mưa khi đi lại trên tuyến đường liên huyện do xe tải từ các mỏ đá cày nát.

Xe tải chở đá cày nát đường liên huyện

Ngày 26.3, có mặt tại hiện trường, ghi nhận tuyến đường liên huyện Bình Thủy Mai nối từ Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Bình đi vào xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) rồi đấu nối với Quốc lộ 281 đoạn qua xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) dài 10km đã xuống cấp nghiêm trọng.

Người dân khốn khổ đi trên con đường lầy lội. Ảnh: Sỹ Thông

Dọc tuyến đường này có hàng trăm hộ dân thuộc thôn 6 (xã Sơn Bình) và các thôn Hương Thủy, Trường Thủy, Long Thủy (xã Kim Hoa) sinh sống; mỗi ngày rất đông người đi lại, trong đó có nhiều em học sinh.

Tuy nhiên, 15 năm qua, tuyến đường đang là nỗi thống khổ của người dân vì đã xuống cấp trầm trọng. Nguyên nhân được xác định là do xe tải chở đá từ các mỏ ra.

Anh Đoàn Công Trái (thôn Hương Thủy, xã Kim Hoa) cho biết: "Hàng ngày, có hàng trăm lượt xe tải ra vào, ngày đêm vận chuyển đá từ mỏ trong thôn đi tiêu thụ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng bụi mịt mù”.

Xe tải từ các mỏ đá quần thảo ngày đêm làm con đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Sỹ Thông

Chị Bùi Thị Thuyết (thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa) nói thêm: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần kiến nghị cần có biện pháp xử lý các xe tải chở đá quá tải, phải tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi. Đồng thời nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nhằm đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người dân tham gia giao thông khi mưa xuống. Tuy nhiên, mong mỏi đó đến nay vẫn chưa được thực hiện...".

Đoạn đường bị xuống cấp trầm trọng nhất dài khoảng 7km, từ điểm đầu của thôn Trường Thủy đến điểm cuối thôn Long Thủy. Đoạn này có tới 3 mỏ đá gồm, mỏ Hùng Bình (thôn Trường Thủy), mỏ Sơn Nguyệt (Hương Thủy) và mỏ Đại Long (Long Thủy).

Cũng theo một số người dân ở thôn Kim Hoa, tuyến đường Bình Thủy Mai hằng ngày phải gồng mình dưới sức nặng của hàng trăm chuyến xe tải chở đá qua lại. Những lúc xuất hiện xe tải, tất cả các phương tiện không ai bảo ai, đều phải nhường đường vì sợ va quệt.

"Trên đoạn đường này, chỉ cần một chiếc xe tải lớn chạy qua nếu gặp một xe ô tô con thôi là tắc đường cục bộ. Khi đó, ô tô con, xe máy, xe đạp đều phải dạt ra hai bên đường. Vì vậy, tuy ở nông thôn nhưng cảnh tắc đường ở khu vực này vẫn diễn ra. Nguy hiểm hơn, vào những lúc tan trường, nhìn cảnh học sinh len lỏi trên con đường chật hẹp, cạnh đó là những chiếc xe “hổ vồ” chở đầy đá, khiến ai cũng rùng mình", chị Võ Thị Nga (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa) cho hay.

Chưa có kinh phí nâng cấp đường

Chưa thể nâng cấp tuyến đường liên huyện Hương Sơn - Vũ Quang vì thiếu kinh phí. Ảnh Sỹ Thông

Ông Đoàn Quốc Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: “Để đảm bảo an sinh xã hội, chính quyền địa phương nhiều lần đề xuất với các mỏ đá có biện pháp giảm thiểu tình trạng hư hại về đường như chở đúng trọng tải, không phóng nhanh vượt ẩu, tăng cường tưới nước chống ô nhiễm. Tuy nhiên tuyến đường này rất khó khắc phục vì nó đã xuống cấp từ lâu và ngày càng trầm trọng”.

“Tuyến đường liên huyện Bình Thủy Mai hiện đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế, đi lại đối với nhân dân. Huyện Hương Sơn đã nhiều lần đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm bố trí kinh phí để kịp thời nâng cấp, sửa chữa nhưng đến nay tuyến đường này vẫn chưa có dự án”, ông Trần Quốc Pháp - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hương Sơn cho hay.

Được biết, Hương Sơn là huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, do đó, việc nâng cấp, sửa chữa lại tuyến đường Bình Mai Thủy là việc cần làm ngay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn