MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu Giang: Dọn ra ở trọ vì lo nhà sạt lở

Văn Sỹ LDO | 05/04/2023 08:14

Khoảng 3 năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bờ kênh xáng Nàng Mau, thuộc ấp Thạnh Lợi A1, Thạnh Lợi A2 (xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) sống trong lo lắng vì  sạt lở luôn rình rập.

Không còn dám ở nhà ven sông

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1 và Thạnh Lợi A2 cho biết, vài năm trở lại đây, cứ một thời gian thì nền, nhà, hoặc bờ kè của một vài hộ bị sụp xuống sông.

Là hộ có một phần nhà sau bị sụp lở xuống sông vào cuối năm 2021, hơn 2 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Lương không còn ai ngủ ở căn nhà cặp bờ sông như trước.

 Ông Nguyễn Văn Lương cho biết, đợt sụp lở năm 2021 cuốn đi một phần đất và mái nhà sau, dù đã được làm kè bằng bê tông với khoảng 30m2. Ảnh: Văn Sỹ

"Đợt nặng nhất với gia đình tôi xảy ra khoảng cuối năm 2021 và làm sụp đổ dãy nhà sau với chiều dài khoảng 4 mét. Sau đó chính quyền địa phương có họp dân bàn phương án di dời đến nơi khác cho an toàn, nhưng đến nay vẫn chưa nghe nhắc lại. 

 Dấu vết sau đợt một phần căn nhà sau của gia đình ông Nguyễn Văn Lương bị sụp đổ xuống kênh. Ảnh: Văn Sỹ

Gia đình tôi ủng hộ chủ trương di dời để đảm bảo an toàn, chứ ở đây lúc nào cũng lo lắng vì không biết lúc nào tình trạng sạt lở lại xảy ra. Dòng nước cứ xoáy mạnh và chảy nhanh như hiện nay rất dễ gây ra sạt lở", ông Lương cho biết thêm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Hoa cũng từng bị sụp một phần nhà sau vào khoảng 2 năm trước. Bà Hoa cho biết, do nhà có đông người, trong khi phòng ngủ phía sau nhà không còn an toàn nên con của bà đã dọn ra ngoài thuê trọ để ở, còn những người còn lại chỉ dám ngủ ở phòng khách phía trước. 

Còn một căn nhà sau khi sụp đổ phía sau, người thuê cũng đã trả lại cho chủ và đi tìm thuê nhà nơi khác.

 Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa cho biết, xung quanh căn nhà của bà có 3 căn bị sụp lở một phần nhà sau và người thuê nhà cũng đã trả lại để tìm thuê nơi khác. Ảnh: Văn Sỹ

"Tôi cũng mong sớm triển khai việc di dời các hộ dân ở đây đến khu ở mới để đảm bảo an toàn. Tôi nghe nói, khu đất mới cũng đã làm xong hạ tầng, nhưng không nghe nhắc đến việc di dời nên bà con ở đây cũng trông", bà Hoa chia sẻ.

 Một căn nhà nằm cạnh kênh xáng Nàng Mau vừa bị sụp một phần kè và mái. Ảnh: Văn Sỹ

Vẫn còn phải chờ

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Hổ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp cho biết, tình hình sạt lở dọc 2 bên bờ kênh xáng Nàng Mau, đoạn gần chợ Cầu Trắng những năm gần đây diễn biến phức tạp nguy hiểm đến tài sản và tính mạng của người dân. 

"Mới đây, trong tuần rồi cũng xảy ra một vụ sụp lở nhà sau của 1 hộ dân ấp Thạnh Lợi A2 và chúng tôi cũng đã đến ghi nhận tình hình. Trước đây, sau các đợt sạt lở, xã đã đề xuất di dời các hộ dân đến khu vực gần Trung tâm văn hóa - Thể thao xã.

 Khu vực di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở được đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tuy nhiên  đến nay chưa có chủ trương di dời các hộ dân. Ảnh: Văn Sỹ

Khu này cũng đã được đầu tư và hoàn thiện hạ tầng trong năm 2022, tuy nhiên công tác di dời và các vấn đề liên quan phải chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định. 

Qua thống kê, có hơn 100 hộ dân sống dọc 2 bên bờ kênh xáng Nàng Mau, xã cũng đã xét duyệt gửi danh sách lên huyện 33 hộ dân có nguy cơ cao cần được di dời trước tiên.

Trước nguy cơ sạt lở như hiện nay, xã cũng mong huyện và tỉnh quan tâm xem xét và có chỉ đạo để hạn chế những ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở có thể tiếp tục xảy ra", ông Hổ thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn