MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều doanh nghiệp đã phải trang bị mùng, mền, thực hiện "3 tại chỗ" để vừa sản xuất, vừa chống dịch. Ảnh Đức Long

Hãy đồng hành để cùng chống dịch

Nam Dương LDO | 17/07/2021 16:45

Người lao động có thể hy sinh những thú vui vốn có của ngày thường, chấp nhận khó khăn trong điều kiện vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch, để doanh nghiệp, xã hội mau chóng ổn định.

Do không thể thực hiện được 3 tại chỗ (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ) để phòng, chống dịch, hàng nghìn doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động, đồng nghĩa hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lao động phải ngừng việc, đời sống của chính họ và gia đình vô cùng khó khăn.

Nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực, khẩn trương bố trí lại nhà xưởng, mua chăn màn, chiếu gối, các dụng cụ thiết yếu, bố trí nhân sự nấu ăn, tổ chức xét nghiệm cho người lao động, lắp đặt wifi, thêm nhà tắm, nhà vệ sinh… đáp ứng các yêu cầu phòng dịch khắt khe để không đứt gãy sản xuất, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Hàng chục nghìn người lao động vì thế vẫn có việc làm, hưởng thêm phụ cấp (tùy doanh nghiệp mức phụ cấp khác nhau) nên vẫn có thu nhập cho bản thân và gia đình.

Sau 2 ngày thực hiện “3 tại chỗ”, theo phản ánh, đã có tình trạng người lao động không thực hiện nghiêm túc giãn cách khi ở lại doanh nghiệp. Vẫn có hiện tượng người lao động không đeo khẩu trang, tụ tập đánh bài…

Nhiều người chủ quan cho rằng, đã được xét nghiệm âm tính nên có thể giao tiếp thoải mái. Nhiều người lại lấy lý do không có gì vui chơi, giải trí để biện minh cho việc không thực hiện nghiêm giãn cách.

Trong khi đó, để duy trì được sản xuất, cả doanh nghiệp, chính quyền đã phải nỗ lực, chi phí rất nhiều, hàng vạn lao động khác thì phải nghỉ việc để bảo đảm giãn cách, nghĩa là, rất nhiều tốn kém, hy sinh, để một bộ phận người lao động có việc làm.

“3 tại chỗ”, được xem là “thành trì cuối cùng” để bảo vệ việc làm cho người lao động trong lúc dịch bệnh phức tạp. Mọi giám sát, nhắc nhở của doanh nghiệp, chính quyền cũng vô nghĩa nếu tinh thần tự giác phòng, chống dịch của mỗi người lao động không được phát huy. Một người nhiễm COVID-19, xã hội phải tốn kém rất nhiều nguồn lực để cách ly, chữa trị.

Vì thế, tự bản thân mỗi người lao động cần chủ động, tự giác, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Người lao động có thể hy sinh những thú vui vốn có của ngày thường, chấp nhận khó khăn trong điều kiện vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch, để doanh nghiệp, xã hội mau chóng ổn định. Có việc làm, sẽ có thu nhập, gia đình vui tươi, xã hội bình yên. Vì thế, hãy đồng hành để cùng chống dịch, đừng tự đập bể “nồi cơm” của mình khi “thành trì cuối cùng” bị phá vỡ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn