MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn ngổn ngang phế liệu, rác thải sau nhiều năm xảy ra sự cố đổ sập. Ảnh: Nhật Minh

Hiện trạng nhà 107 Trần Hưng Đạo ở Hà Nội sau gần 10 năm xảy ra đổ sập

Nhật Minh LDO | 14/07/2024 10:04

Hà Nội - Sau nhiều năm xảy ra sự cố đổ sập nhà, hiện nay, căn nhà số 107 Trần Hưng Đạo đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, bên ngoài quây tôn kín mít.

Ngày 22.9.2015, tòa nhà biệt thự kiến trúc Pháp cổ tọa lạc tại số 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra sự cố đổ sập. Ngay sau đó, 66 hộ dân sinh sống bên trong và xung quanh khu biệt thự này đã phải di dời sang nơi ở khác.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 13.7, sau gần 10 năm xảy ra vụ đổ sập, hiện tòa nhà vẫn được quây tôn kín mít bên ngoài. Bên trong biệt thự, cỏ dại mọc um tùm, cao quá đầu người.

Hiện nay, căn nhà số 107 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bị quây tôn kín mít, khoá cổng. Ảnh: Nhật Minh
Phía ngoài căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nhật Minh

Xung quanh căn biệt thự xuất hiện nhiều loại rác thải, phế liệu được tập kết ngổn ngang, chưa được dọn dẹp. Phần cột phía trước tòa nhà vẫn còn tấm biển về thông tin lịch sử của địa điểm này. Phần sơn xung quanh tòa nhà đang dần bong tróc, bám rêu do thời gian dài bị bỏ quên.

Phía trước tòa nhà gần như bị che khuất bởi nhiều loại cây cối mọc um tùm. Ảnh: Nhật Minh
Cảnh hoang tàn bên trong căn biệt thự từng đổ sập năm 2015. Ảnh: Nhật Minh

Vừa qua, cử tri quận Hoàn Kiếm đã kiến nghị UBND TP Hà Nội kiến nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quan tâm, có phương án cải tạo căn nhà số 107 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tránh lãng phí tài sản công và không ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu vực.

Trả lời cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết, theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 2.6.2022 của UBND TP ban hành danh mục nhà biệt thự, xác định công trình trên khu đất số 107 Trần Hưng Đạo là biệt thự nhóm 2.

Công trình này hiện đang được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quản lý, sử dụng và chưa bàn giao cho cơ quan quản lý nhà TP Hà Nội.

Tháng 9.2015 xảy ra sự cố đổ sập công trình, thành phố đã tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân đang thuê nhà với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đến tạm cư tại nhà CT1A, CT1B Định Công (Hoàng Mai).

Đến ngày 26.10.2017 UBND TP có chỉ đạo tại Văn bản số 10075/VP-ĐT giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP về việc xử lý phần còn lại tại biệt thự số 107 Trần Hưng Đạo. Sở Xây dựng đã có các Văn bản số 10595/SXD-GĐCL ngày 17.11.2016, Văn bản số 12405/SXD-QLN ngày 22.12.2017 và Văn bản số 4031/SXD-QLN ngày 22.5.2020 đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam như sau:

“Lập, phê duyệt phương án biện pháp thi công theo quy định và thực hiện thu dọn phế thải của sự cố bị sập đổ một phần công trình, lưu ý chỉ thu dọn phạm vi xung quanh công trình, không thu dọn trong phạm vi khu vực nguy hiểm.

Trong quá trình thực hiện việc thu dọn phế thải của sự cố sập đổ một phần công trình không được gây ảnh hưởng đến các công trình liền kề và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực; đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước, khớp nối đồng bộ giao thông, lối ra vào công trình, hạ tầng kỹ thuật của khu đất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy định.

Đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương lập phương án, hồ sơ về việc cải tạo, phục hồi căn biệt thự cũ theo đúng quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 và các quy định hiện hành gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND TP”.

Ngày 10.2.2020, UBND TP Hà Nội có văn bản số 1166/VP-GPMB về việc bàn giao nhà, đất của các hộ dân đang thuê nhà với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại số 107 Trần Hưng Đạo. Giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương bàn giao nhà đất nêu trên theo đúng quy định.

Tuy nhiên đến nay, Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả và quan điểm tổ chức thực hiện của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn