MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều hộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn lại không được hoặc nhận thiếu tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du

Hộ khá giả "lọt" vào diện nhận tiền hỗ trợ: Họ chỉ nghèo tự trọng

Kiều Trang LDO | 23/05/2020 15:52

Trước thông tin nhiều người thân của cán bộ thôn, xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hoá) dù có nhà sang, xe xịn nhưng vẫn thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000  tỉ đồng, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự vất bình về việc làm "nghèo lòng tự trọng" này. 

Ngày 23.5, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) ban hành kết luận về việc xác minh nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ sai phạm trong thực hiện triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ  đồng của Chính phủ.

Theo đó, trong danh sách niêm yết công khai 11 hộ cận nghèo thì có tới 9 hộ có nhà tầng kiên cố và xe ôtô. Điều đáng nói, 9 hộ này thực tế không thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng có quan hệ họ hàng với lãnh đạo xã, thôn. 

Khi sự việc bị phát giác, qua kiểm tra, xác minh, UBND huyện Yên Định còn phát hiện tại xã Yên Thọ có 4 hộ hoàn cảnh kinh tế khó khăn thực sự nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo vì không được UBND xã đưa vào danh sách.

Bạn đọc Hoàng Sahara bức xúc: "Hết dê, gà đi lạc, nay lại có hộ nghèo và cận nghèo "đi lạc" vào gia đình quan xã, thôn. Tôi nghĩ, nên có phương án cải cách việc đánh giá hộ nghèo, cận nghèo. Việc này nên giao cho các ngân hàng chính sách xã hội tự thẩm định, lấy ý kiến rộng rãi những người trong thôn xóm đó và niêm yết công khai tên từng hộ sau khi thẩm định. Như vậy vừa minh bạch lại vừa công bằng". 

Còn bạn đọc Trần Văn Hét bình luận: "11 hộ cận nghèo được tiền hỗ trợ do đại dịch COVID-19 ở 2 thôn thì có 9 hộ giàu sang, có nhà ở rất hoành tráng và là người thân cán bộ xã, thôn. Thế mới biết họ quan niệm đây là "tiền chùa" nên ăn không chừa tí nào cho dân nghèo thực sự. Phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc những trường hợp này, thậm chí khởi tố hình sự để răn đe mới được". 

Theo nhiều người, trong sự việc này, cái nghèo thực sự là lòng tự trọng. 

"Họ nghèo thật mà nhưng là nghèo lòng tự trọng thôi" - bạn đọc Lâm Tuấn viết. 

"Nếu người có lòng tự trọng thì khi nhận trợ cấp, họ sẽ băn khoăn lắm. Còn khi lòng tự trọng không còn thì chịu thôi. Buồn! Chẳng còn gì để bình luận" - bạn đọc Hà Thanh nhận xét. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn