MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số hộ kinh doanh ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đóng cửa, tạm dừng hoạt động trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung

Hộ kinh doanh ở TP.Buôn Ma Thuột gặp trở ngại khi nhận hỗ trợ mùa dịch

BẢO TRUNG LDO | 24/08/2021 18:52

Nhiều hộ kinh doanh ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ngày 24.8, Chi cục Thuế TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 68-NQ/CP.

Đối tượng được hỗ trợ là hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, dừng hoạt động 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1.5 đến ngày 31.12.2021.

Một số hộ kinh doanh ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột thắc mắc rằng, những tháng qua do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên thành phố liên tục tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 nên việc kinh doanh của họ nhiều lúc gián đoạn. Nhưng thời gian dừng hoạt động không đủ 15 ngày liên tục. Ngoài ra, từ đầu tháng 5 đến nay, số ngày tạm dừng kinh doanh của họ đôi khi còn nhiều hơn thời gian hoạt động.

Một lãnh đạo UBND TP.Buôn Ma Thuột thừa nhận, trong đợt giãn cách xã hội đợt trước, chính quyền thành phố cũng nhận được thông tin trên từ người dân. Đơn vị vẫn đang phối hợp với Chi cục Thuế thành phố giải quyết.

Ông Vũ Quang Tuyến - Chi cục Trưởng Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột - cho biết: "Một trong các điều kiện để nhận hỗ trợ là hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động 15 ngày liên tục từ ngày 1.5 đến ngày 31.12.2021. Đơn vị nào trong mốc thời gian đó tạm dừng hoạt động đủ số ngày, có giấy phép kinh doanh có thể mang hồ sơ lên UBND phường nộp. Cơ quan thuế sẽ rà soát kỹ lại xem những trường hợp nào dừng kinh doanh (đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền) hoặc theo Chỉ thị số 16. Tiếp đó, phường sẽ lập danh sách gửi Chi cục Thuế giám sát lại để tiếp tục đề xuất lên UBND thành phố rồi trình UBND tỉnh phê duyệt. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ.

Trước mắt, chúng tôi sẽ giải quyết cho các hộ có giấy phép kinh doanh. Còn những hộ chưa có giấy phép mà vẫn đóng thuế sẽ được hướng dẫn làm giấy phép bổ sung cho đợt tiếp theo. Tất cả hồ sơ sẽ nộp tại phường, cơ quan thuế sẽ cắt cử người theo dõi, hướng dẫn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn