MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rác thải của người dân chất thành từng đống xung quanh hồ. Ảnh: P.Đ

Hồ Linh Quang ngập ngụa rác và nỗi lo dịch bệnh

NHÓM PV BẠN ĐỌC LDO | 29/09/2017 07:00
Từng được coi là “lá phổi xanh” của Hà Nội, nhưng thời gian gần đây hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự thiếu ý thức của người dân khi đổ mọi rác thải sinh hoạt xuống hồ.

Hồ lớn nay chỉ là “ao tù”?

Hồ Linh Quang, một trong những lá phổi xanh của thành phố, nằm sâu trong ngõ Linh Quang (phường Văn Chương) hiện đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nước hồ đã chuyển sang màu đen ngòm, bốc mùi xú uế, mặt hồ bị rác thải và cỏ dại 
phủ kín.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, khi đến gần hồ, mùi hôi thối nồng nặc sộc lên mũi khiến cho cuộc sống của người dân quanh đây bị đảo lộn, có những người vì không chịu được cảnh ô nhiễm này đã phải chuyển đi.

“Thật khó tưởng tượng cảnh ô nhiễm ở đây, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, có lẽ chúng tôi phải chuyển đi nơi khác thì mới sống được” - một người dân sống gần khu vực hồ buồn bã chia sẻ.

Theo quan sát, trên mặt hồ là một màu đen đặc quánh, bốc mùi rất khó chịu, những vỏ trái cây, túi nylon, hộp xốp, củi khô, xác động vật chết, cá chết bị vứt xuống hồ… Xung quanh hồ là những đống gạch vữa của các hộ gia đình đổ ra hồ để lấn chiếm, mở rộng diện tích nuôi gia súc, gia cầm. Điều này khiến hồ Linh Quang ngày càng bị thu hẹp và ô nhiễm trầm trọng.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng dùng ôtô, xe cải tiến, lợi dụng lúc đêm khuya đổ phế thải xây dựng xuống hồ. Nạn xâm lấn hồ Linh Quang đang là vấn đề gây bức xúc dư luận. Trước đây hồ rộng khoảng 2ha, nay chỉ còn là một chiếc ao nhỏ. Hồ bị lấn đến đâu là các mái che, mái vẩy, chợ cóc và nhà trông giữ ôtô “mọc” lên đến đấy…

Không chỉ vậy, đây còn là khu vực sinh sống của hàng chục hộ dân lao động ngụ cư từ khắp nơi đổ về Hà Nội mưu sinh. Cụm dân cư không số nhà nằm trong ngách 59, ngõ Linh Quang với hơn chục mái nhà lợp tạm bợ ngăn cách với khu vực hồ bằng những ụ rác cao ngang ngực người.

Điều kiện sống nơi đây khiến không ít người phải giật mình. Nhà vệ sinh “lộ thiên” được che bằng những tấm bạt rách rưới, trống huếch hoác lại liền kề với lu nước sinh hoạt. Thùng chứa nước bằng nhựa cáu bẩn do để lâu ngày, người dân vẫn phải dùng để rửa rau.

Đe dọa cuộc sống của người dân

Nói về tình trạng ô nhiễm tại hồ Linh Quang, ông Lê Quang Trung - Tổ trưởng tổ dân phố 34 (phường Văn Chương) - cho hay: Trong đợt sốt xuất huyết vừa qua trên địa bàn TP.Hà Nội, có hơn chục người trong tổ bị nhiễm bệnh, nguyên nhân cũng do nước trong hồ quá ô nhiễm, tạo điều kiện cho muỗi sinh sống. Không chỉ dịch sốt rét, dịch tả cũng đang là mối lo của hàng trăm hộ dân ở khu vực này.

“Tình trạng lấn chiếm hồ đã xảy ra từ lâu, một số hộ dân xung quanh đã đổ rác thải và phế thải xây dựng ra nhằm lấn chiếm mặt hồ để xây nhà hoặc làm nhà tạm cho thuê. Rác trong hồ mỗi ngày một nhiều, đùn lên cao ngất, ruồi muỗi, chuột bọ thì cứ sinh sôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân” - ông Trung thông tin.

Được biết năm 2004, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng, cải tạo hồ Linh Quang với tổng đầu tư gần 131 tỉ đồng. Tuy nhiên đã hơn chục năm trôi qua việc cải tạo hồ vẫn chưa hoàn tất. Chính sự chậm trễ này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hồ Linh Quang đang trở thành “thùng rác” của người dân trong khu vực.
Hiện tại, ông Trung rất mong muốn BQL dự án sớm hoàn chỉnh những hạng mục cải tạo nhằm giảm tải tình trạng ô nhiễm trong hồ cho người dân yên tâm sinh sống.

Chia sẻ về nguyên nhân gây ô nhiễm hồ, ông Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch phường Văn Chương (Đống Đa) - cho biết: “Do chính các hộ dân ven hồ xả rác ra. Đã nhiều lần phường nhắc nhở, thậm chí đã làm văn bản yêu cầu các hộ dân không được xả rác tùy tiện, tuy nhiên tình hình chưa được cải thiện”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn