MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Qua kiểm tra, mỏ đá Thung Nai có xảy ra tình trạng tiếng ồn, bụi bẩn. Ảnh: Minh Nguyễn.

Hoà Bình: Huyện Lương Sơn trả lời phản ánh về mỏ đá bị tố gây ô nhiễm

Minh Nguyễn LDO | 22/04/2023 10:01
Qua kiểm tra cho thấy, có tình trạng tiếng ồn, bụi bẩn tại khu vực mỏ đá Thung Nai như Báo Lao Động phản ánh.

Sáng 22.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Đức Thanh - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Lương Sơn - cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan và UBND xã Cao Dương tiến hành kiểm tra mỏ đá Thung Nai (Công ty Hiệp Cường Hoà Bình) mà Báo Lao Động phản ánh.

Theo ông Thanh, qua kiểm tra, kết quả cho thấy, mỏ đá Thung Nai gần khu dân cư nên có xảy ra tình trạng tiếng ồn. Đồng thời cũng xảy ra tình trạng khói bụi, tuy nhiên đơn vị đang tiến hành lắp đặt hệ thống dập bụi bằng hình thức phun sương. Còn về đường vào mỏ đá có tình trạng lầy lội, đơn vị đang xử lý. 

"Đoàn kiểm tra đã yêu cầu mỏ đá khắc phục ngay tình trạng tiếng ồn, bụi bẩn và đảm bảo giao thông đi lại trên đoạn đường vào mỏ.

Tình trạng trên còn tái diễn, huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh, các sở ban ngành kiểm tra nếu mỏ đá không đáp ứng được thì dừng hoạt động theo đúng quy định" - ông Thanh cho biết thêm. 

Dân bức xúc vì mỏ đá gây ô nhiễm. 

Trước đó, ngày 11.4 Báo Lao Động có bài: "Ám ảnh ô nhiễm tiếng ồn khi sống cạnh mỏ đá sát khu dân cư" phản ánh về việc tiếng ồn, khói bụi phát ra từ khu vực nghiền của Mỏ đá Thung Nai, thuộc Công ty Hiệp Cường Hòa Bình tại xã Cao Dương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo ghi nhận của PV, tiếng ồn inh tai nhức óc phát ra từ khu vực máy móc nghiền của mỏ đá. Từng đám bụi bay lơ lửng trên không trung, bám vào lá cây trắng xóa.

Toàn cảnh mỏ đá Thung Nai. 

Ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản chỉ đạo, giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Cao Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh. 

Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện và đề xuất UBND huyện chỉ đạo, xử lý vi phạm, đồng thời tham mưu văn bản phúc đáp cơ quan báo chí theo quy định, xong trước ngày 20.4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn