MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh khu vực khai thác tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn. Ảnh: Minh Nguyễn.

Hòa Bình: Nhức nhối tình trạng "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên

Minh Nguyễn LDO | 28/04/2022 18:44
Hòa Bình -  Lợi dụng danh nghĩa hạ thấp cốt nền, hàng nghìn mét khối tài nguyên ở huyện Lương Sơn đang được bán đi để kiếm lời.

Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh về hoạt động khai thác đất không phép tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. 

Những ngày cuối tháng 4.2022, PV trực tiếp có mặt tại khu vực nêu trên, theo quan sát, khu vực khai thác nằm ngay cạnh đường Trường Sơn A với một diện tích hàng nghìn mét vuông bị đào mới nham nhở.

Phía bên trong 2 máy múc cùng nhiều xe tải hạng nặng đang hoạt động hết công suất như một "đại công trường". 

Anh B.V.T. - người dân sống gần khu vực khai thác cho biết: "Hoạt động khai thác này đã diễn ra khoảng 1 tháng trở lại đây, mỗi ngày có hàng chục lượt xe ra, vào để lấy đất". 

Theo anh T., xe chạy liên tục, che chắn sơ sài làm đất rơi vãi đầy đường. Ngày nắng thì bụi bẩn, mưa thì trơn trượt nhếch nhác. 

Xe chở đất gây bụi bẩn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đinh Công Hân, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn cho biết - khu vực này không được UBND tỉnh hay huyện Lương Sơn cấp phép khai thác. 

"Ví trí này là đất thổ cư thuộc 1 hộ gia đình có đơn xin phép cải tạo, hạ thấp cốt nền nên UBND xã tạo điều kiện để gia đình đấy làm. Lượng đất dư thừa sẽ được đổ về phía sau trạm y tế và trụ sở cũ của xã" - ông Hân nói.   

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, việc cải tạo mặt bằng chỉ là cớ để các đơn vị tại đây khai thác tài nguyên mang đi tiêu thụ.

Lần theo những chiếc xe tải chở đất, PV đã tận mắt chứng kiến hành trình của những chiếc xe này không đến đúng nơi như lời ông Chủ tịch UBND xã đã nói.

Cụ thể vào khoảng 16h ngày 26.4, sau khi lấy đất tại xóm Bằng Gà, một chiếc xe đã di chuyển khoảng 7km trên đường Trường Sơn A.

Sau khi di chuyển quãng đường dài, đất được đem đến vị trí san lấp cách nơi khai thác khoảng 10km.

Tiếp đó chiếc xe này di chuyển khoảng 3km trên Quốc lộ 6 về vị trí san lấp phía sau chợ thị trấn Lương Sơn (giáp ranh xã Tân Vinh với thị trấn Lương Sơn) để tiêu thụ.

Đặc biệt, những chiếc xe này có nhiều dấu hiệu của việc chở hàng quá tải và cơi nới thành thùng nhưng quá trình di chuyển không hề bị bất cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra xử lý.

Theo một chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng tại huyện Lương Sơn, thông thường đối với mỗi xe đất có thể vận chuyển khoảng 25-30m3, loại đất này nếu được vận chuyển về khu vực san lấp ở xã Tân Vinh thì có giá khoảng từ 50.000 đến 60.000 đồng/m3.

Cả một quả đồi bị đào bới nham nhở.

Ông Nguyễn Khắc Yến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn xác nhận tại xóm Bằng Gà xã Cao Sơn không có đơn vị nào được cấp phép khai thác đất san lấp. 

"Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thực tế nếu sai sẽ xử lý theo đúng quy định" - ông Yến cho biết. 

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, tại khu vực huyện Lương Sơn cũng có nhiều khu vực khai thác đất san lấp dưới danh nghĩa hạ thấp cốt nền đất thổ cư, đất nông nghiệp để bán đất ra ngoài. Đáng báo động, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng không được quan tâm xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn