MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân cõng con vượt suối để đến trường. Ảnh: NDCC

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra vụ cõng con vượt suối đến trường

Minh Chuyên LDO | 25/10/2021 17:07
Hòa Bình - Ngày 25.10, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung người dân cõng con vượt suối vì đường chậm tiến độ.

Văn bản nêu rõ, ngày 21.10, Báo Lao Động có bài “Cõng con vượt suối vì đường đến trường làm mãi không xong” phản ánh về việc người dân ở xóm Muôn Chếch, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc phải cõng con vượt suối.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Tân Lạc chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của Báo Lao Động.

Có giải pháp đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình sớm hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng, đảm bảo lưu thông và an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ theo quy định.

Thông tin kết quả thực hiện đến cơ quan báo chí và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Hòa Bình ra văn bản chỉ đạo làm rõ vấn đề Báo Lao Động phản ánh.

Trước đó, giữa tháng 10.2021, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người dân xóm Muôn Chếch (xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cõng con vượt qua suối Muôn nước chảy siết để đến trường.

Theo người dân, tại khu vực suối Muôn có công trình ngầm đang thi công thuộc dự án đường đường xóm Đồi Bưng đi xóm Chếch tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc. Do đường tạm của công trình không đảm bảo nên khi mưa lớn, nước tràn qua đường tạm.

Học sinh đi qua cây cầu tạm vượt suối Muôn để đi học mà PV ghi nhận ngày 19.10. Ảnh: Minh Chuyên

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn