MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cá nhân đã tự bàn giao mặt bằng chiếm dụng hơn 108,31 m2 tại tầng 1 (Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Hoàn tất việc cưỡng chế nhà tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Thu Giang - Vĩnh Hoàng LDO | 31/10/2023 12:40

Hà Nội - Ngày 31.10, UBND quận Thanh Xuân đã hoàn tất việc cưỡng chế thu hồi 108,31 m2 diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại tầng 1 (nhà chung cư tái định cư N6A, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội).

Ghi nhận của PV Lao Động, đến sáng 31.10, mặt bằng bị chiếm dụng hơn 108,31 m2 tại tầng 1 (nhà chung cư tái định cư N6A, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội) đã được đơn vị chức năng quận Thanh Xuân tiếp nhận.

Sau khi hoàn tất việc thu hồi, cưỡng chế, toàn bộ diện tích đã được các lực lượng chức năng khóa kín cửa, cắt, ngừng dịch vụ cung cấp điện, nước sạch.

UBND quận Thanh Xuân cho biết, tại thời điểm thu hồi, phần diện tích 108,31 m2 tầng 1 (nhà chung cư tái định cư N6A khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính) hoàn toàn trống, không có tài sản bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, UBND quận Thanh Xuân đã bàn giao nguyên trạng cho Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội theo quy định.

UBND quận Thanh Xuân đã hoàn tất việc cưỡng chế nhà tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Ông Nguyễn Văn An (sinh sống ở Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết, trước đây, phần diện tích ở tầng 1 này đã bị hộ dân chiếm dụng, sử dụng để kinh doanh quán bia hơi. Cửa hàng hiện đã được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thu hồi, đóng cửa.

Trước đó, tại Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 2.10.2023, UBND TP Hà Nội cũng đã bàn giao diện tích trên cho Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy định. Đối tượng cưỡng chế là ông Trương Duy Hùng và các đối tượng đang sử dụng.

Kế hoạch cũng nêu rõ, từ ngày 16 - 26.10.2023, UBND phường Nhân Chính sẽ chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị, phòng ban của quận rà soát lại để đảm bảo việc thực hiện cưỡng chế đúng đối tượng.

This browser does not support the video element.

Hiện trạng diện tích nhà tầng 1 tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) sau cưỡng chế, thu hồi. Video: Vĩnh Hoàng

Từ đó, thông báo việc cưỡng chế tới đối tượng cưỡng chế, tuyên truyền, vận động đối tượng cưỡng chế tự giác bàn giao diện tích phải thu hồi.

Trường hợp đối tượng cưỡng chế tự giác bàn giao thì UBND phường báo cáo UBND quận, thông báo và phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội để lập biên bản bàn giao, tiếp nhận.

Trường hợp thay đổi về đối tượng cưỡng chế so với quyết định cưỡng chế thì báo cáo UBND quận Thanh Xuân để tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng và UBND TP Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn