MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều học sinh ký nhận tiền thưởng nhưng được phát vở tại Lễ bế giảng năm học 2022-2023 của Trường THPT Thái Phiên (TP Đà Nẵng). Ảnh: Trường THPT Thái Phiên

Học sinh ký nhận tiền nhưng phát vở, cần xử lý nghiêm

Tường Minh LDO | 24/08/2024 08:41

Việc học sinh giỏi của Trường THPT Thái Phiên, TP Đà Nẵng ký nhận tiền thưởng nhưng chỉ được phát vở, đang gây bức xúc dư luận.

Vụ học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 của khối 10 và 11 của Trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng, ký nhận 200.000 đồng/em, nhưng thực nhận thì mỗi em nhận 20 quyển vở vừa có thêm diễn tiến mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thái Phiên có nhiều vi phạm trong quản lý tài chính, công tác đấu thầu...

Theo kết luận từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Hiệu trưởng Nguyễn Bá Hảo đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định trong việc mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, và sửa chữa cơ sở vật chất. Đáng chú ý là việc sử dụng loại sơn khác so với hợp đồng, vi phạm trong hồ sơ đấu thầu và kê khai các khoản chi không đúng đối tượng.

Nên thật ra, việc học sinh giỏi được ký nhận tiền thưởng nhưng lại chỉ nhận vở là một ví dụ điển hình cho sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong công tác quản lý của ông Hảo. Điều này không chỉ làm mất đi giá trị của phần thưởng mà còn gây ra sự thất vọng, mất niềm tin từ phía học sinh và phụ huynh.

Giáo dục, dĩ nhiên cần được xây dựng trên nền tảng của sự trung thực, công bằng, và minh bạch, nên những hành vi sai phạm như của ông Hảo là không thể chấp nhận được.

Vụ việc tại Trường THPT Thái Phiên, dù có là “con sâu làm rầu nồi canh” cũng đã gây ra không ít thiệt hại về uy tín và lòng tin, không chỉ của trường mà còn của cả hệ thống giáo dục của thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Sự việc này còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong quản lý tài chính tại trường học các cấp nói chung, nơi mà các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, và quản lý ngân sách vẫn còn lỏng lẻo và dễ bị lạm dụng. Nếu không có những biện pháp xử lý nghiêm khắc và minh bạch, rất khó để ngăn chặn các hành vi tương tự xảy ra trong tương lai.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng yêu cầu ông Hảo hoàn trả toàn bộ số tiền mà học sinh đáng lẽ được nhận là bước đầu cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo tính răn đe và giữ gìn niềm tin trong cộng đồng, cần phải có các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn nữa. Những hành vi vi phạm này của ông Hảo không chỉ là sự thiếu trách nhiệm cá nhân mà còn là sự coi thường quy định, coi thường lòng tin của học sinh, phụ huynh và xã hội.

Sự việc tại Trường THPT Thái Phiên không chỉ là một bài học về quản lý tài chính, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của minh bạch, trách nhiệm và lòng tin trong giáo dục. Xử lý nghiêm khắc Hiệu trưởng Nguyễn Bá Hảo là bước đi cần thiết để khôi phục niềm tin và đảm bảo rằng những giá trị cốt lõi của giáo dục không bị xói mòn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn