MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học thêm, dạy liên kết cũng được nhưng cần tách rời với tiết học chính khoá

Trà My LDO | 11/10/2023 20:06

Có không ít ý kiến cho rằng, nếu phụ huynh đã chấp nhận việc dạy thêm, học thêm thì nhà trường cần xếp lịch học một cách khoa học, tránh việc chèn các tiết tự nguyện vào các tiết học chính khoá.

Thời gian qua, vấn đề chèn tiết học tự nguyện, tiết dạy liên kết vào thời khoá biểu chính khoá khiến nhiều phụ huynh trên cả nước bức xúc.

Là phụ huynh có con đang học tiểu học, anh Nguyễn Minh Chiến tại Phủ Lý (Hà Nam) cảm thấy rất băn khoăn khi lịch học chính của con bị chèn rất nhiều môn phụ đạo.

Anh Chiến cảm thấy rất bất ngờ sau khi đi học về, con trai có thủ thỉ rằng: “Con ước mình được vui chơi một chút”.

“Cũng như bình thường, sau khi đi học về thì tôi hỏi con có thích thú với các môn tăng cường không, con nói học hành rất mệt và ước thay vì học các môn tăng cường thì muốn đá bóng, đánh cờ với các bạn hơn” - anh Chiến tâm sự.

Phụ huynh băn khoăn khi tiết học thêm ngoài giờ được chèn vào giờ học chính khoá. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, với việc chèn lịch học tự nguyện vào giờ chính khoá như hiện nay, những phụ huynh như anh Chiến rất khó để không cho con theo học.

“Xếp lịch chồng chéo như vậy khiến phụ huynh rơi vào thế khó. Thử hỏi, nếu lịch học phụ đạo chèn vào giờ chính khoá như vậy thì có ai nỡ không cho con theo học?” - anh Chiến thắc mắc.

Năm học này, con trai của chị Trần Thị Mai Anh - phụ huynh tại Đông Triều (Quảng Ninh) vào lớp 1. Không biết từ bao giờ, việc học thêm của con trai lại trở thành nỗi sợ của chị Mai Anh.

“Nhìn con khoác chiếc balo trên vai mà tôi thấy rất thương. Ngoài những quyển sách của tiết học chính còn có thêm một vài quyển sách học bổ trợ vào buổi chiều cùng ngày.

Theo tôi được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định chương trình chính khoá với lớp 1, lớp 2 là 25 tiết/tuần. Đồng thời, các trường có thể đưa nhiều nội dung, nhiều chương trình nhưng việc lựa chọn là tự nguyện, phụ huynh chỉ nên chọn 1-2 nội dung phù hợp với con. Tuy nhiên, với cách xếp lịch như hiện nay thì hầu như tất cả đều phải học các tiết tăng cường ngoài giờ” - chị Mai Anh cho biết.

Đánh giá về việc học thêm, dạy thêm, bản thân chị Mai Anh nhận thấy điều này không xấu nhưng sẽ tốt hơn nếu phụ huynh có quyền được lựa chọn.

“Mỗi gia đình sẽ có định hướng và nhu cầu riêng cho việc học của con họ. Đối với tôi, học thêm không xấu nhưng nhà trường cần tôn trọng và trao quyền quyết định cho phụ huynh. Nếu như các tiết học ngoài giờ chèn vào tiết học chính sẽ khiến học sinh mệt mỏi, áp lực. Với những gia đình không có đủ điều kiện kinh tế việc học thêm sẽ là một trở ngại rất lớn với họ” - chị Mai Anh bộc bạch.

Để việc học thêm trở nên nhẹ nhàng đối với học sinh, theo chị Mai Anh, cần có sự rạch ròi giữa tiết học tự nguyện và giờ học chính khoá.

“Nếu được thì nhà trường có thể sắp xếp các tiết học phụ đạo vào một ngày học riêng biệt với giờ học chính như thứ 7 hoặc chủ nhật. Điều này sẽ giúp học sinh bớt căng thẳng, dàn trải các môn học. Hơn hết, nếu tách bạch ra các buổi như vậy, phụ huynh có nhu cầu cho con học thì đăng kí, tránh trường học lồng ghép vào tiết học chính khoá để làm khó họ” - chị Mai Anh đưa ý kiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn