MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thẻ học viên tại Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn do học viên cung cấp. Ảnh: Hà Anh Chiến

Học viên kêu cứu vì trung tâm dạy lái xe ở Đồng Nai treo việc học gần 1 năm

HÀ ANH CHIẾN LDO | 23/03/2024 17:27

Đồng Nai - Anh P.V.H (ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là học viên của Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn (đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa), đã đóng học phí nhưng chỉ học được vài buổi thì giám đốc Trung tâm dạy lái xe bị bắt, đến nay Trung tâm vẫn chưa thông báo cho anh đi học lại.

Học viên P.V.H cho biết: Ngày 6.2.2023, anh đóng tiền hơn 14,3 triệu đồng để học bằng lái xe ôtô hạng C. Ngày 10.2.2023 khai giảng, sau đó anh H học được một số buổi thì giám đốc Trung tâm lái xe bị bắt.

“Việc học của tôi bị dở dang, chúng tôi cũng không biết kêu ai để đòi quyền lợi. Tôi được biết, mới đây Trung tâm đã bầu được ban giám đốc mới nhưng vẫn chưa thấy gửi thông báo cho học viên đi học trở lại” - anh H bức xúc.

Biên lai học phí 14.310.000 đồng học lái xe hạng C của học viên P.V.H. Ảnh Học viên cung cấp

Trước đó, ngày 30.6.2023, như Báo Lao Động đã thông tin, hàng chục nhà đầu tư, giáo viên, học viên của Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) đã tập trung tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn để đòi giải quyết quyền lợi cho mình.

Các nhà đầu tư, giáo viên, học viên cho biết, việc ngưng hoạt động kéo dài của trung tâm khiến cho nhà đầu tư, giáo viên mất việc làm, không có thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình, mang gánh nặng trả lãi ngân hàng khi vay tiền mua xe; gây thiệt hại tinh thần, ảnh hưởng tới công việc của học viên.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Dương Văn Đông - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện nay Trung tâm đang làm thủ tục hoạt động trở lại. Phía Sở đã xuống kiểm tra nhưng trung tâm chưa bổ sung hồ sơ đầy đủ, Sở cũng đề nghị trung tâm phải hoàn thành các thủ tục trước tháng 3.2024.

“Kiểm tra muốn trường làm lại sớm, nhưng nhanh hay chậm là do trường, trường phải làm đàng hoàng lại mới hoạt động được” - ông Đông nói.

Ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn

Trước đó, ngày 10.11.2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai có tờ trình đến UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (căn cứ theo Quyết định số 114 /QĐ-3T ngày 6.11.2023 của Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T về việc bổ nhiệm ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn…).

Sau khi có giám đốc mới, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn có trách nhiệm rà soát, củng cố lại cơ sở vật chất, bộ máy. Thời gian tới, ngành chức năng của tỉnh sẽ kiểm tra, xem xét và nếu trung tâm đảm bảo các điều kiện theo quy định thì sẽ được phép hoạt động trở lại.

Đến ngày 14.11.2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định công nhận ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn (thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, đóng tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa).

Thời gian ông Võ Thanh Tùng giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 28.4.2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Hồ Đình Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn để điều tra, làm rõ về hành vi “giả mạo trong công tác”.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai sau đó đã có văn bản về việc tạm dừng tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ôtô đối với Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cũng đã gửi văn bản có ý kiến về việc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn cần đảm bảo quyền lợi học viên học lái xe ôtô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn