Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại khu đất để thực hiện dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) chỉ thực hiện xây dựng các hạng mục cột bê tông rồi để đó nằm phơi nắng mưa.
Năm 2017, dự án này đã được UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định chủ trương đầu tư. Theo quyết định này, dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long do Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147,5 tỉ đồng.
Sau 2 lần được UBND tỉnh Bến Tre quyết định điều chỉnh chủ đầu trương đầu tư lần lượt vào năm 2019 và năm 2020, đến nay đã hơn 6 năm, dự án này vẫn còn đang dang dở. Tại hiện trường chỉ là những cột bê tông đang nằm phơi nắng mưa.
Chị Thúy - một công nhân làm việc tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Giao Long, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - cho biết, hơn 6 năm trôi qua, dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long chỉ thực hiện xây dựng các hạng mục cột bê tông rồi bỏ hoang, gây mất mỹ quan đô thị, lãng phí quỹ đất.
Liên quan vấn đề trên, ông Dương Văn Phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre - cho biết, dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long do Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong làm chủ đầu tư đã được cơ quan chức năng quyết định chấm dứt hoạt động dự án.
Theo Thông báo số 2519 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, lý do chấm dứt dự án khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Giao Long là do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.