MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 8 năm cải tạo, kênh Hàng Bàng vẫn chưa hoàn thành và còn nhếch nhác, ô nhiễm. Ảnh: Anh Tú

Hơn 8 năm cải tạo, kênh Hàng Bàng vẫn chịu cảnh nhếch nhác, ô nhiễm

Anh Tú - Ngọc Ánh LDO | 17/07/2023 20:30

TP Hồ Chí Minh - Kênh Hàng Bàng dài gần 2km, sau hơn 8 năm thi công nhằm khơi thông dòng chảy, đến nay dòng kênh vẫn chưa hoàn thành và còn cảnh nhếch nhác rác thải.

Dự án chậm hoàn thiện vì chưa thể giải tỏa

Kênh Hàng Bàng trước đây vốn là một trong những tuyến đường thủy huyết mạch của khu vực Chợ Lớn. Tuy nhiên vào năm 2000, đoạn giữa kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến Phạm Đình Hổ, dài khoảng 600m ô nhiễm nặng nên chính quyền TP Hồ Chí Minh cho lấp đi rồi lắp đặt cống hộp.

Ngoài đoạn xây cống, hai đầu kênh vẫn được giữ lại nhưng bị lấn chiếm nên chỉ còn rộng khoảng 2m, dòng nước ô nhiễm trầm trọng với đủ loại rác thải và liên tiếp xảy ra tình trạng ngập nước quanh khu vực này.

Toàn cảnh con kênh Hàng Bàng.

Đến năm 2015, TP Hồ Chí Minh quyết định khôi phục kênh Hàng Bàng nhằm thoát nước cho khu vực, giảm ô nhiễm, kết hợp di dời, tái định cư cho các hộ dân sống hai bên. Theo đó, dự án gồm 3 giai đoạn với kinh phí khoảng 2.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2020 song đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Hiện, giai đoạn 1 đã hoàn thành vào năm 2017, kênh được khôi phục ở hai đầu, kinh phí 300 tỉ đồng.

Trong ảnh là một đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Lò Gốm tới đường Bình Tiên dài 200 m đã được cải tạo trong giai đoạn một.

Giai đoạn 2, dòng kênh từ đường Phạm Đình Hổ đến Ngô Nhân Tịnh, dài 500m đang thi công, hiện đã hoàn thành trên 74,4% khối lượng. Tiến độ giải tỏa mặt bằng đạt 256/344 hộ.

Các hộ dân hiện vẫn chưa di dời chủ yếu nằm sau chợ Bình Tây, hiện đang kinh doanh, hoặc cho thuê kinh doanh. Theo UBND Quận 6, các trường hợp chưa đồng ý di dời vì cho rằng giá bồi thường thấp, chưa bằng giá các đường khác trong khu vực hoặc giá bồi thường, hỗ trợ không đủ tiền mua nhà có vị trí tương ứng.

Hàng loạt căn nhà tại đoạn kênh từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An (Quận 6) đã giải toả chỉ còn trơ trọi những vách tường phá dỡ bên cạnh những căn chưa di dời.
Một vài hộ dân chưa giải toả đang sống bên công trường cải tạo kênh, rác cùng nước sinh hoạt đổ thẳng xuống kênh.

Người dân sống cùng với rác thải

Câu chuyện giải tỏa chưa được hoàn thành dẫn đến việc thi công dang dở, chỉ đào được một phần kênh và làm kè một bên (đường Bãi Sậy).

Ở phần đã làm kè, nhiều cây xanh được trồng lên, tạo nên khung cảnh hoàn toàn trái ngược so với phần chưa thể giải tỏa phía bên kia đường Phan Văn Khỏe.

Khung cảnh trái ngược 2 bên.
Rác thải quây kín, nước kênh đen kịt, đặc quánh khiến cho con kênh bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Đi dọc khoảng 500m chiều dài kênh, nhiều đoạn nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, ngập các loại rác thải.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (67 tuổi) là một trong số nhiều hộ vẫn chưa giải tỏa trên đường Phan Văn Khỏe, cho biết, trước đây Hàng Bàng là một con kênh rộng, nước trong, thuyền ghe có thể đi lại thuận tiện, khác hẳn với diện mạo hiện tại, kênh bị thu hẹp nhiều, nhếch nhác rác thải.

“Đây là căn nhà gắn bó với chồng tôi từ thuở thiếu thời nên chúng tôi vẫn còn cố gắng bám trụ lại đây. Nhiều hộ quanh đây cũng có hộ rời đi rồi, tuy nhiên số ở lại vẫn còn kha khá. Phần vì người ta còn vướng làm ăn buôn bán nên chưa đi, phần vì chưa đồng ý giá tiền đền bù", bà Sương nói.

Gia đình Nguyễn Thị Ngọc Sương (67 tuổi) có 4 người cùng sinh sống trong căn nhà sát con kênh.

Ông N.V.L (57 tuổi) đã sống ở gần con kênh này từ bé, chứng kiến sự thay đổi của dòng kênh mà không khỏi chạnh lòng. Ông chia sẻ, ở một đoạn kênh đã được hoàn thiện, thỉnh thoảng vẫn có rác thải, thấy khó chịu nên ông lại tự nguyện ra đây vớt rác. “Còn như chỗ bên kia, khu vực dãy nhà chưa giải tỏa, rác chất đống phía sau nhà, trơ ra ngay mặt tiền con kênh, mất thẩm mĩ vô cùng", ông L. nói.

Một đoạn kênh Hàng Bàng thuộc giai đoạn 3 dự án. Người dân lấn chiếm nhà ra mặt kênh, khiến dòng chảy nước bị thu hẹp, dẫn đến rác thải tù đọng, lực lượng công nhân vệ sinh phải thường xuyên vớt rác.

Được biết, đối với giai đoạn 3 (đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Minh Phụng) có 391 trường hợp ảnh hưởng bị giải tỏa hết nhà, tổng chi phí đền bù dự kiến 2.100 tỉ đồng, đến nay giai đoạn này chưa thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn