MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TPHCM đang đẩy nhanh việc mở rộng các tuyến đường song hành với Xa lộ Hà Nội nhằm giảm áp lực giao trên trục chính thường xuyên quá tải. Ảnh: Minh Quân

Hướng đi mới trên đường song hành Xa lộ Hà Nội từ ngày 24.9

Huyền Trân LDO | 13/09/2022 10:51

TPHCM - Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, sẽ tổ chức giao thông trên đường song hành trái Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến đường Võ Trường Toản), thành phố Thủ Đức, bắt đầu từ ngày 24.9.

Theo đó, đoạn từ đường Võ Trường Toản đến đường An Phú: Tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe.

Đoạn từ đường An Phú đến đường số 1: Tổ chức 1 chiều các loại xe trên mỗi nhánh bên hông tuyến metro số 1. Cấm xe ôtô tải trên 2,5 tấn và xe ôtô khách trên 16 chỗ lưu thông trên đoạn đường này.

Đoạn từ đường số 1 đến nhà ga Rạch Chiếc: Tổ chức 1 chiều các loại xe theo hướng từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn. Cấm xe ôtô tải trên 2,5 tấn và xe ôtô khách trên 16 chỗ lưu thông trên đoạn đường này.

Đoạn từ cuối nhà ga Rạch Chiếc đến đường chui dưới dạ cầu Rạch Chiếc: Tổ chức 02 chiều các loại xe.

Sở GTVT cũng thông báo cấm dừng xe và đỗ xe trên đường song hành trái Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến đường Võ Trường Toản) theo 2 hướng lưu thông.

Bên cạnh đó, Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội triển khai thực hiện phương án tổ chức giao thông trên đường song hành trái Xa lộ Hà Nội. Sau khi thực hiện, bố trí lực lượng theo dõi tình hình giao thông tại khu vực để kịp thời đề xuất phương án điều chỉnh cho phù hợp với giao thông thực tế.

Sở GTVT cũng đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công đường song hành trái Xa lộ Hà Nội (đoạn từ đường Quốc Hương đến đường Võ Trường Toản) để đưa vào khai thác, sử dụng.

Được biết, hai tuyến đường song hành (trái và phải) Xa lộ Hà Nội nhiều năm qua được triển khai thi công mở rộng nhằm giảm áp lực giao thông trên trục chính đang ngày càng quá tải. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên còn một số đoạn chưa hoàn thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn