MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với quyết tâm đưa đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT đã huy động thêm 800 nhân lực hỗ trợ thi công dựng cột, kéo dây. Ảnh: EVNNPT

Huy động thêm 800 nhân lực quyết đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích

Cường Ngô LDO | 24/05/2024 16:14

Với phương châm dựng cột xong đến đâu kéo dây đến đó, đường dây 500kV mạch 3 sau khi hoàn thành sẽ tăng thêm trên 20 tỉ kWh điện thương phẩm mỗi năm cho miền Bắc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến nay, các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đã bàn giao 1.177/1.177 vị trí móng cột (100%), bàn giao hành lang tuyến 478/513 khoảng néo (93%). Về cung cấp cột thép, đã bàn giao 667/1.177 vị trí cột.

Tuy nhiên, nếu tính tổng thể cả dự án, đến thời điểm này mới chỉ hoàn thành và đang triển khai lắp dựng khoảng 53% số cột.

Hiện chủ đầu tư đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột, lắp dựng cột, rải căng dây theo tiến độ cam kết; đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (cột thép, dây dẫn, sử, phụ kiện, cáp quang...) khẩn trương hoàn thành chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do yếu tố địa hình, địa chất, thời tiết nắng nóng, mưa dông; nguồn nhân lực; cột thép, phụ kiện nhập khẩu... nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn yêu cầu không lùi tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Như vậy, thời gian thi công, đúc móc, kéo dây các vị trí cột còn lại, nghiệm thu, đóng điện chỉ còn hơn 30 ngày. Đây là một thách thức cực kỳ lớn cho chủ đầu tư cũng như các nhà thầu thi công.

Về mặt nguyên tắc, khi các nhà thầu nhận thi công gói thầu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho các hạng mục công việc. Tuy nhiên, thời gian qua, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT đã điều động thêm 800 công nhân có tay nghề từ các công ty truyền tải điện trên cả 3 miền để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án về đích theo đúng cam kết.

Công tác hỗ trợ sẽ tập trung vào dựng cột, kéo dây vì đây là những công việc mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi nhân lực tham gia phải được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Nhiều vị trí việc làm còn cần phải có chứng chỉ được các cơ quan chức năng duyệt, cấp.

Đề cập đến việc huy động thêm lực lượng, tăng cường hỗ trợ các nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ dựng cột kéo dây, ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết, tổng công ty đã huy động trong nội bộ khoảng 800 công nhân kỹ thuật biết trèo cao, biết dựng trụ.

Cùng với đó, EVNNPT đã liên hệ với các đơn vị bạn như các tổng công ty điện lực, điện lực dầu khí, Viettel hay VNPT, huy động một lực lượng rất lớn cùng tham gia hỗ trợ thi công các gói thầu dựng cột, kéo dây.

"Hiện nay trên công trường, chúng tôi tổ chức làm 3 ca, 4 kíp, làm liên tục để phấn đấu đến ngày 31.5 cơ bản dựng trụ xong và phấn đấu đến 20.6 hoàn thiện kéo dây để có thể đóng điện trước 30.6”, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT thông tin thêm.

Với phương châm dựng cột xong đến đâu sẽ kéo dây đến đó, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, tuyến truyền tải 500kV mạch 3 sau khi hoàn thành sẽ tăng thêm trên 20 tỉ kWh điện thương phẩm mỗi năm cho miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn