MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong tiếp phản ánh đến Báo Lao Động, bức xúc về tình trạng nước sạch tại địa phương có mùi tanh, màu vàng, đục. Ảnh: Minh Nguyễn.

Huyện đề nghị Sở TNMT Hòa Bình vào cuộc vụ nước sạch có mùi tanh

Minh Tùng - Minh Nguyễn LDO | 20/09/2023 07:36

Liên quan đến tình trạng nước sạch có mùi tanh, màu vàng, đục, UBND huyện Cao Phong đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vào cuộc làm rõ.

Ngày 19.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng TNMT huyện Cao Phong cho biết, UBND huyện đã có văn bản gửi Sở TNMT có chỉ đạo, giải quyết đối với tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại địa bàn.

Cụ thể, văn bản số 2015 của UBND huyện Cao Phong nêu rõ, theo ý kiến của người dân gần đây, nguồn nước sinh hoạt do Công ty nước sạch CP Hòa Bình cung cấp có mùi hôi tanh, màu nâu đục, nhiều cặn bẩn. Sử dụng nước máy trực tiếp có gia đình bị mẩn ngứa, dị ứng.

Nước được người dân giữ lại sau khi phát hiện có mùi, màu lạ. Ảnh: Minh Nguyễn

Xét thấy đây là tình trạng tiềm ẩn nguy cơ cao về ô nhiễm nguồn nước, UBND huyện Cao Phong đề nghị Sở TNMT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, lấy mẫu nước quan trắc.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục sự cố để UBND huyện Cao Phong có cơ sở, căn cứ áp dụng tổ chức thực hiện.

Cũng theo chia sẻ của một lãnh đạo Phòng TNMT huyện Cao Phong, gia đình ông cũng đã từng gặp phải trường hợp nước sạch có vấn đề dẫn đến quần áo trong máy giặt bị hỏng hết. Tuy nhiên, cách giải quyết của đơn vị cung cấp là chưa thỏa đáng, khiến người dân bức xúc.

Trước đó, Lao Động có bài phản ánh, theo người dân địa phương và thực tế cho thấy, nước sạch ở thị trấn Cao Phong có mùi tanh, màu vàng thường xảy ra vào các khung giờ cao điểm.

Anh Uông Văn Tuyên (Khu 2, thị trấn Cao Phong) bức xúc nói: “6h sáng nay (16.9), khi xả nước được đấu trực tiếp từ đường ống dẫn nước sạch để sử dụng, thì thấy nước có màu vàng đục, mùi tanh nên đã quay video và đăng lên mạng xã hội để phản ánh.

Sau đó có 2 nhân viên đơn vị cung cấp nước sạch xuống nhà để sục rửa đường ống thì có đỡ hơn”.

This browser does not support the video element.

Video anh Uông Văn Tuyên (Khu 2, thị trấn Cao Phong) ghi lại về tình trạng nước sạch có màu vàng.

Theo anh Tuyên, nước thường có màu vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều.

Tương tự, tại gia đình bà Lý Thị Sơn (khu 5 thị trấn Cao Phong) cũng diễn ra tình trạng trên. Khi bà Sơn xả nước từ sáng để đến trưa thì dưới đáy chậu xuất hiện một lớp váng như bùn.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho hay: “Khoảng trưa ngày 15.9, gia đình có mở nước để sử dụng, thấy nước màu vàng, nhiều cặn như đất”.

Trạm cấp nước Cao Phong - Xí nghiệp Cấp nước TP. Hòa Bình (Công ty CP nước sạch Hòa Bình).

Trả lời PV về vấn đề này, ông Diệp Quang Huy - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước TP. Hòa Bình lại cho rằng: "Không biết thời điểm đấy, người dân lấy nước như thế nào, xả trên téc nước xuống hay lấy trực tiếp. Điều này chúng tôi không rõ nên rất khó trả lời".

Cũng theo ông Huy, cuối năm 2015 cũng đã từng xảy ra sự cố nước có mùi tanh do chất lượng nước đầu vào, ngay sau đó, đơn vị đã dừng hoạt động 2 tháng để xử lý. Khi nước đạt tiêu chuẩn và được cho phép đã hoạt động trở lại.

Trạm cấp nước Cao Phong - Xí nghiệp Cấp nước TP. Hòa Bình (Công ty CP nước sạch Hòa Bình) là nơi cung cấp nước sạch cho gần 3.000 hộ dân ở huyện Cao Phong với công suất 1.700 mét khối/ngày đêm. Nước nguồn được lấy tại Hồ Cạn Thượng cách nhà máy khoảng 7km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn