MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những khó khăn, vất của kế toán trường học đã được ghi nhận. Ảnh: Lương Hạnh.

Kế toán trường học cảm ơn sự đồng hành, lên tiếng của Báo Lao Động

LƯƠNG HẠNH LDO | 15/11/2023 15:26

Ngày 14.11, đại diện kế toán trường học đã có thư cảm ơn gửi đến Báo Lao Động vì đã đồng hành, lên tiếng phản ánh về những bất cập trong tiền lương, thực hiện chế độ đãi ngộ cũng như khó khăn, vất vả trong công việc của đội ngũ này.

Một tháng với gần 40 bài viết

Trong thư, đại diện nhân viên kế toán trường học viết: "Thời gian vừa qua quý báo đã có một loạt bài viết phản ánh về tình hình tiền lương, những bất cập khi thực hiện chế độ đãi ngộ cũng như những khó khăn, vất vả trong công việc của đội ngũ nhân viên kế toán trường học.

Chỉ trong vòng một tháng đã có gần 40 bài viết, thật sự không biết nói gì hơn, thay mặt cho 37.817 nhân viên kế toán trường học trên cả nước, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến quý báo, đặc biệt là phóng viên mảng Bạn đọc, mảng Giáo dục đã không quản ngại khó khăn, vất vả để giúp chúng tôi nói lên những tâm tư, nguyện vọng mà bấy lâu nay chưa được giãi bày.

Nhờ đó, nỗi vất vả, nhọc nhằn, khó khăn của đội ngũ nhân viên kế toán trường học vừa qua mới được nhiều người biết đến. Và cũng mới được các đại biểu Quốc hội, Bộ Nội vụ chú ý, để tâm đưa ra chất vấn trong kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng vẫn luôn biết ơn đến quý báo, một cơ quan báo chí đại diện cho người lao động, nói lên tiếng lòng của người lao động thấp cổ, bé họng. Vẫn biết còn rất nhiều khó khăn trở ngại, chúng tôi vẫn luôn mong muốn quý báo tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ kế toán trường học trên con đường đi tìm chế độ phù hợp nhất cho mình.

Một lần nữa, đội ngũ nhân viên kế toán trường học xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe, thắng lợi đến Báo Lao Động".

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài viết "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục" thể hiện tiếng nói của kế toán trường học cả nước.

Theo đó, kế toán trường học là những viên chức, lao động hợp đồng trong ngành Giáo dục, có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của nhà trường và công tác giảng dạy học tập của giáo viên, học sinh.

Tuy nhiên, họ đang phải vật lộn với công việc, cuộc sống của mình, bởi thu nhập thấp, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhiều kế toán trường học đã phải lăn lưng xách vữa, bán nước kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống của gia đình…

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Sau loạt bài của Báo Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã lên tiếng về những vấn đề Báo Lao Động phản ánh.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, ngày 7.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện nay nhân viên trường học gồm thủ quỹ, kế toán, văn thư có 150.000 viên chức làm công tác làm nhiệm vụ hỗ trợ và phục vụ trong đó có 37.817 nhân viên làm kế toán.

Bộ trưởng nhận định, thực chất phải nói chế độ lương với các viên chức hay nhân viên trường học còn rất thấp, chưa đảm bảo được mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ đề nghị các địa phương tiến hành tổng rà soát nhân viên trường học, đảm bảo theo đúng tinh thần Thông tư số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ Thông tư 77 của Bộ Tài chính để xem xét thêm, có phương án rà soát, sắp xếp đảm bảo đúng danh mục việc làm, chuẩn bị cho việc cải cách chính sách tiền lương với đối tượng này.

Mới đây nhất, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An... về việc xử lý phản ánh kiến nghị của đội ngũ nhân viên kế toán trường học.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh trên tiếp tục quan tâm, rà soát, tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (trường hợp có phân hạng) cho đội ngũ viên chức gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn