MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các loại bằng cấp, chứng chỉ của một nhân viên kế toán trường học nhiều năm không được chuyển ngạch. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kế toán trường học ở Yên Bái sắp được thi nâng ngạch viên chức

HẠNH AN LDO | 23/11/2023 10:11

Sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ, kế toán trường học trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 tuyệt vời nhất với họ là được hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch và nâng hạng

Ngày 22.11, UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 2442 gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện về việc hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Công văn do Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh ký.

Cụ thể, căn cứ Công văn số 1201/SNV-CCVC ngày 20.11.2023 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, UBND huyện Văn Yên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức được cử dự thi nâng ngạch, thăng hạng chỉ đạo các cá nhân khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để nộp Sở Nội vụ.

Công văn cũng nêu rõ yêu cầu về hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và tương đương; hồ sơ đăng ký thăng hạng viên chức.

Riêng đối với hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng lên hạng II cần thêm các văn bản minh chứng việc giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề tài, đề án, dự án... đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu hoặc các minh chứng theo yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

"Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và thu nhận hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện. Tổng hợp hồ sơ và nộp Sở Nội vụ xong trước ngày 24.11.2023" - UBND huyện Văn Yên nhấn mạnh.

Món quà tuyệt vời nhất ngày 20.11

Nhận được thông báo trên, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1988, trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) không khỏi xúc động, vui mừng.

"Chờ gần 10 năm cuối cùng cũng có ngày này. Tôi và nhiều kế toán trường học khác rất cảm ơn Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi. Có lẽ, đây là món quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời nhất dành cho đội ngũ nhân viên kế toán trường học" - chị Vân xúc động, nói.

Tháng 6.2014, chị Vân phấn khởi cầm tấm bằng đại học về trường chờ đến đợt chuyển ngạch. Tháng 11.2016, theo đề án sáp nhập của UBND tỉnh Yên Bái, chị Vân chuyển từ nhân viên kế toán sang làm nhân viên văn thư - thư viện tại Trường THCS An Thịnh (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Đến tháng 6.2022, chị nhận quyết định điều động về Trường TH&THCS Yên Hợp làm viên chức kế toán. Song nhiều năm trôi qua, hiện nay, với mã ngạch 06.032 (kế toán viên trung cấp), bậc 5, hệ số 3,34, chị nhận về vỏn vẹn 6,1 triệu đồng/tháng tiền lương.

Thời gian đằng đẵng đợi chờ chuyển ngạch, nhiều lần tủi thân, chị Vân đã viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng rồi vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến chị ngậm ngùi cất lá đơn.

Chị Vân chỉ là một trong số nhiều kế toán trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung khi phải chịu những bất cập về chế độ tiền lương, phụ cấp, vấn đề thi thăng hạng, chuyển ngạch nhiều năm qua. Họ đều có chung một mong mỏi là được hưởng quyền lợi xứng đáng với công sức của mình, tiếp tục cống hiến với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn