MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xã Thái Sơn bức xúc vì kênh ô nhiễm bị chặn cứng, gây nguy cơ lụt úng vào mùa mưa. Ảnh: Băng Tâm

Kênh ô nhiễm "không lối thoát" gây bức xúc hàng trăm hộ dân ở Hải Phòng

Băng Tâm LDO | 15/03/2023 11:55

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng về tình trạng ô nhiễm tại kênh Ông Tâm, một trong những con kênh đổ thẳng ra sông Đa Độ - nguồn nước thô cung cấp cho nhiều nhà máy nước tại Hải Phòng.

Kênh Ông Tâm có chiều dài gần 1km, rộng hơn 2m nằm ngay sau chùa Công Minh (xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng).

Ghi nhận của PV Lao Động sáng 15.3, dòng nước kênh đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc, mặt nước nổi trắng rác thải, túi nilon, cá chết…

Theo người dân địa phương, con kênh này có từ những năm 1960 chuyên dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp... Hiện nay, con kênh này là dẫn nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân 3 thôn xã Thái Sơn. Dòng nước kênh ô nhiễm đổ thẳng ra sông Đa Độ - nơi cung cấp nguồn nước thô cho nhiều nhà máy nước tại Hải Phòng.

Nước kênh ông Tâm ô nhiễm, cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt kênh. Ảnh: Băng Tâm

Để ngăn không cho nước từ kênh đổ ra sông, 5 năm trước, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ cho lắp đặt cống ở gần cuối kênh. Từ đó đến nay, con kênh càng thêm ô nhiễm. Ngày nắng, nước kênh hôi thối. Mùa mưa, nước kênh không thoát được, tràn sang cánh đồng, tràn cả vào nhà dân.

Ông Hoàng Văn Tâm sống gần kênh ô nhiễm bức xúc: “Mùa mưa năm ngoái, đỉnh điểm là tháng 8, nước từ kênh tràn ngập đường, ngập ruộng đồng, nhà dân. Riêng nhà tôi thả được ao cá giống thì nước tràn ngập, mất hết cả”.

Cũng theo ông Tâm, người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, song đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Cống chặn nước từ kênh đổ ra sông Đa Độ khiến nước từ kênh không có lối thoát, gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa. Ảnh: Băng Tâm

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Xếp – Chủ tịch UBND xã Thái Sơn - cho biết: Kênh ông Tâm thuộc quản lý của UBND xã. Thời gian qua, nước thải sinh hoạt từ các hộ dân đổ ra kênh gây ô nhiễm, hôi thối, khiến người dân bức xúc. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức vệ sinh, khơi thông dòng chảy tại tuyến kênh này .

“Chính quyền, nhân dân xã Thái Sơn mong muốn các sở, ban ngành thành phố, UBND huyện An Lão đầu tư kinh phí để chuyển hướng dòng kênh vào khu vực quy hoạch nước thải, hạn chế ô nhiễm từ kênh ông Tâm ra sông Đa Độ” – ông Hoàng Văn Xếp cho biết.

Kênh ông Tâm đổ ngay ra cửa lấy nước thượng lưu nhà máy nước Cầu Nguyệt . Ảnh: Băng Tâm

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Khoản, Phó đội trưởng Đội quản lý sông trục Khu vực 1, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đa Độ, kênh ông Tâm đổ ngay ra cửa lấy nước thượng lưu nhà máy nước Cầu Nguyệt nên bắt buộc công ty phải lắp cống ngăn dòng nước, không để ô nhiễm đến nhà máy nước Cầu Nguyệt. Công ty phối hợp chính quyền địa phương nạo vét kênh mương, cho dẫn nước ra cống trung thuỷ nông. Giải pháp sau cùng là dẫn nước từ kênh này ra cống Trường Sơn ở Lạch Tray, hạn chế tình trạng lụt úng vào mùa mưa cho người dân sống gần khu vực này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn