MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ riêng tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) đã có tới 2 nhà máy xử lý rác thải hoạt động khiến người dân lo ngại vê môi trường.

Kẹt giữa loạt nhà máy xử lý rác, người dân chấp nhận sống chung với bất an

Nguyễn Tùng LDO | 23/07/2023 18:09

Thái Nguyên - Với 2 nhà máy xử lý rác thải cùng hoạt động tại xóm 2, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), người dân chỉ biết chấp nhận sống chung với nỗi bất an về môi trường.

Báo Lao Động đã có nhiều bài viết về việc người dân xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, Thái Nguyên) nhiều năm qua sống trong bất an lo lắng khi khói, bụi và nước từ 2 nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Việt Xuân Mới và Công ty CP Môi trường Thái Nguyên phát tán ra môi trường.

Theo người dân địa phương, 2 nhà máy xử lý rác thải nói trên cùng hoạt động trên địa bàn xóm 2 (xã Minh Đức) nhưng phạm vi ảnh hưởng tới cả hàng chục hộ dân sống lân cận tại các xóm Cầu Dao, xóm Ba Quanh.

Mặc dù các cơ quan chức năng nhiều lần lên tiếng trấn an người dân bằng kết quả quan trắc với những thông số môi trường trong giới hạn cho phép nhưng mùi hôi thối, khói khét lẹt cùng dòng nước thải nổi bọt trắng xóa phát ra từ các nhà máy xử lý rác thải ra khu dân cư đã khiến người dân luôn bất an lo lắng.

This browser does not support the video element.

Kiến nghị dừng hoạt động, thậm chí thu hồi giấy phép đầu tư nếu các nhà máy rác gây ô nhiễm môi trường.

Trong cuộc làm việc với PV Báo Lao Động mới đây, ông Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên thừa nhận, thời gian qua, thành phố nhận được nhiều kiến nghị, phản ánh của người dân xã Minh Đức về vấn đề môi trường do quá trình hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải.

"Việc người dân phản ánh là chính đáng, có cơ sở, thành phố cũng đã trả lời và làm rõ một số vấn đề. Tuy nhiên, để đáp ứng nguyện vọng của 100% người dân là chưa thể ngay được" - ông Trường thông tin.

Vị Phó Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên cho biết: "Chính vì ý kiến của người dân rất nhiều trong khi mắt thường nhìn khói, nước chảy ra thì lại không khẳng định được có ô nhiễm hay không nên phải xét nghiệm.

Trong khi chức năng của cấp huyện không thể kiểm tra độc lập được và cũng không có chuyên môn về môi trường. Chúng tôi chỉ kiểm tra về quản lý nhà nước. Thành phố đã nhiều lần có các văn bản gửi Sở TNMT đề nghị quan trắc, lấy mẫu xét nghiệm".

Mặc dù những số liệu môi trường đưa ra đều trong quy chuẩn cho phép nhưng việc khói, mùi khét, nước thải trong quá trình hoạt động của các nhà máy xử lý rác phát ra khu vực lân cận khiến người dân xã Minh Đức bất an.

Theo ông Trường, các thông số môi trường sau quan trắc cho thấy đều trong quy chuẩn cho phép, trong khi đó dữ liệu hệ thống quan trắc tự động gửi về Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên được cập nhật liên tục. Hiện nay, khoảng cách giữa các hộ dân tới nhà máy đều trên 500m.

"Nếu doanh nghiệp cố tình không chấp hành hoặc để xảy ra sai phạm về môi trường thì sẽ kiến nghị các cơ quan xử lý theo quy định, cao hơn nữa là xem xét thu hồi giấy phép đầu tư, dừng hoạt động các nhà máy xử lý rác" - ông Trường khẳng định.

Theo tìm hiểu của PV, 2 nhà máy xử lý rác thải hiện đang hoạt động tại xã Minh Đức đều nằm trong quy hoạch khu xử lý rác thải của tỉnh Thái Nguyên. Trong tương lai, khu vực này sẽ còn tiếp tục xây dựng những nhà máy xử lý rác khác.

Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới và Công ty CP Môi trường Thái Nguyên được cấp phép hoạt động đã nhiều năm. Trên thực tế các đơn vị này đều chưa hoạt động hết công suất và vẫn đang đầu tư theo giai đoạn. Việc này căn cứ trên nguồn đầu vào của nhà máy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn