MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kết thúc vụ việc hơn 20 năm tranh chấp mộ phần lão thành cách mạng

Nhóm PV LDO | 14/07/2024 07:34

Sau thời dài xác minh, tìm lại thông, vụ tranh chấp mộ phần lão thành cách mạng tại TP Cao Bằng đã có kết quả.

UBND thành phố Cao Bằng vừa tổ chức cuộc Hội thảo công bố kết quả tìm kiếm xác định thông tin về phần mộ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cao Bằng Lê Hải Hòa mong muốn 2 gia đình phối hợp với chính quyền các cấp để giải quyết sự việc theo hướng hợp lý nhất.

Dựa trên những thông tin, tài liệu thu thập được cùng ý kiến của các nhân chứng và qua quá trình thực địa, TP Cao Bằng không tiến hành khai quật để giám định ADN mà khẳng định phần mộ tranh chấp thuộc về gia đình cụ Đàm Văn Quỳnh.

Đối với phần mộ cụ Lô Quang Hoành, Thành ủy Cao Bằng, UBND thành phố Cao Bằng cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm và xác định phần mộ chính xác.

Trước đó Lao Động đã có loạt bài viết về việc tranh chấp mộ phần giữa 2 gia đình Lão thành cách mạng là thân nhân gia đình cụ Lô Quang Hoành và gia đình cụ Đàm Văn Quỳnh diễn ra hơn 20 năm qua (bắt đầu tranh chấp từ 2001).

Lãnh đạo UBND TP Cao Bằng cùng nhân thân các lão thành nhận diện khu mộ tranh chấp. Ảnh: Tân Văn.

Theo đó, bà Lô Thị Niệm từng gửi phản ánh tới Báo Lao Động về việc ông nội là cụ Lô Quang Nam (nguyên quán xã Hồng Việt, huyện Hòa An), tên khác là Lô Quang Hoành (sinh năm 1911) - lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Lạng Sơn, nguyên Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Năm 1969, cụ Lô Quang Nam đột ngột qua đời và được chôn cất tại Nghĩa trang Thanh Sơn (nay là Nghĩa trang thành phố Cao Bằng). Con cháu cụ Lô Quang Nam hàng năm vẫn đến thăm viếng và chăm sóc mộ phần.

Tuy nhiên, năm 2001, gia đình phát hiện có một gia đình ở phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng cũng nhận phần mộ cụ Nam là phần mộ người thân và tiến hành phát dọn, chăm sóc.

Người nhà cụ Lô Quang Nam trong một lần chăm sóc mộ phần tranh chấp. Ảnh: Tân Văn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tiềm (76 tuổi, trú tổ 11 phường Tân Giang) khẳng định, phần mộ trên là của bố chồng mình - ông là lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, ông tên Đàm Văn Quỳnh, bí danh Đàm Bắc Sư (sinh năm 1908, nguyên quán xã Phù Ngọc; nay là xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Qua khai thác thông tin, thời điểm xảy ra tranh chấp, UBND thị xã Cao Bằng (nay là thành phố) đã mời hai gia đình đến trao đổi, giải quyết. Tuy nhiên, do chưa đạt được sự đồng thuận giữa 2 bên nên không kết luận được sự việc.

Bà Nguyễn Thị Tiềm bên những kỷ vật của bố chồng là cụ Đàm Văn Quỳnh - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Tân Văn.

Năm 2023, sau khi thành phố triển khai khảo sát, thu thập thông tin các phần mộ, làm rõ danh tính để có căn cứ xin chủ trương cấp trên để cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang khu mộ lão thành cách mạng tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của 2 gia đình.

Tuy nhiên, việc nhầm lẫn, tranh chấp phần mộ diễn ra đã lâu; địa hình, địa vật thay đổi qua thời gian nên việc xác định của nhân chứng chưa thể chắc chắn.

Đến nay, bằng sự trợ giúp từ các thân nhân cùng nhiều nguồn tư liệu được đối soát, bổ sung, TP Cao Bằng đã lập được danh sách đầy đủ, thống kê được hiện trạng các phần mộ, xác định danh tính; xây dựng hồ sơ mộ chí làm cơ sở để xây dựng phương án nâng cấp, tôn tạo bia ghi công các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Hải Hòa cũng đề nghị bộ phận văn phòng tổng hợp, biên tập nội dung hội thảo thành dạng biên bản có chữ ký, lưu làm cơ sở pháp lý, căn cứ để trình Tỉnh ủy Cao Bằng phê duyệt Đề án chỉnh trang Nghĩa trang Thanh Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn