MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một quán nhậu chuyên phục vụ khách du lịch ở đường Nguyễn Tất Thành vẫn đang đóng cửa vì không có khách. Ảnh: Tường Minh

Khách sạn, resort ở Đà Nẵng đìu hiu trước ngày vào hè

Tường Minh LDO | 28/04/2020 17:15
Dù đã dỡ bỏ giãn cách ly xã hội, nhưng trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, các khách sạn, resort ở Đà Nẵng vẫn trong cảnh đìu hiu do không có khách hoặc đã chủ động từ chối khách trước đó để đảm bảo an toàn lên hàng đầu.

Ông Trần Văn Bé, chủ khách sạn - nhà nghỉ Tây Hải trên đường Lê Độ mặt như đưa đám, ngồi bó gối, đốt thuốc lá liên tục ở quán cà phê cóc đối diện khách sạn. Ông Bé đã kinh doanh khách sạn ở Đà Nẵng hơn 15 năm nay nhưng chưa có năm nào tình hình lại bi đát như thế này dù đang dịp lễ lớn.

Khách sạn Tây Hải không một bóng người. Ảnh: Tường Minh

"Mọi khi đến đầu tháng 5 là ông Bé đếm tiền mỏi tay. Tuy nhiên thời điểm này, cả 3 khách sạn của ông đều không một bóng khách. Mấy hôm trước thì lác đác có một hai khách đến nghỉ qua đêm nhưng là người Đà Nẵng chứ không phải khách du lịch. Tiền phòng thu được không đủ trả lương cho bảo vệ chứ chưa nói đến điện nước và nợ ngân hàng", ông Bé nói.

Thực trạng của khách sạn - nhà nghỉ  Tây Hải cũng là tình hình chung của tất cả các khách sạn lớn nhỏ, resort trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời điểm này. Thậm chí có nhiều khách sạn, mấy hôm nay còn không thèm mở cửa hoạt động vì có mở cửa cũng không có khách đến.

Một cơ sở kinh doanh dịch vụ ở đường Nguyễn Tất Thành vẫn cửa đóng then cài. Ảnh: Tường Minh

Ngày 23.4, Đà Nẵng chính thức chuyển qua giai đoạn nới lỏng cách ly xã hội sau 20 ngày. Nhiều dịch vụ kinh doanh tại thành phố được phép hoạt động trở lại sau thời gian "đóng băng" suốt hơn 3 tháng. Các cơ sở lưu trú được đón khách nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi cũng được đón khách trở lại nhưng chỉ được phép vận chuyển 50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi của xe...

Tuy nhiên, một không khí thận trọng đang bao trùm từ cấp quản lý là Sở Du lịch thành phố cho đến các doanh nghiệp.  Các biện pháp phục hồi du lịch đã sẵn sàng nhưng phải nằm ở chế độ chờ. "Trong tình hình này du lịch cần phải thận trọng. Thực tế thì nhu cầu du lịch cần chậm hơn các nhu cầu thiết yếu khác nên dịp nghỉ lễ này du lịch Đà Nẵng vẫn chưa khởi động được gì nhiều", bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết. 

Sự thận trọng đã khiến nhiều khách sạn, resort trên địa bàn vẫn chưa thông báo cho nhân viên đi làm trở lại. Một số resort lớn như Sheraton Grand Đà Nẵng tiếp tục cho nhân viên nghỉ đến hết tháng 7. Các đơn vị nhận đặt tour du lịch chủ động từ chối, không đón khách ngay cả trong dịp nghỉ lễ do các đối tác từ khách sạn, nhà hàng đến điểm du lịch đều có chung tâm lý thận trọng cũng như chưa nhận được chỉ dấu thực sự an toàn ở điểm đến.

Ở Đà Nẵng giờ đi đâu cũng thấy bảng “cần sang quán“. Ảnh: Tường Minh

Đáng nói là thời điểm này, sự đìu hiu không chỉ nằm trong khối khách sạn, resort, các điểm vui chơi mà còn "lây" sang cả những hàng quán vốn lâu nay sống dựa vào nguồn khách du lịch. Trên các tuyến đường có nhiều hàng quán như Nguyễn Tất Thành, giờ cứ cách 20 mét là có một quán treo biển "cần sang quán" hoặc đóng cửa không hoạt động, hoặc sáng mở ra chiều... đóng lại để biết là quán đang hoạt động. 

Và sự đìu hiu này sẽ không chỉ trong mùa dịp nghỉ lễ đầu mùa hè này mà chắc chắn còn sẽ kéo dài bởi theo dự báo của ngành du lịch, ngay cả đối tượng khách nội địa là nhanh phục hồi nhất thì ít lắm cũng phải từ 3-6 tháng nữa, với điều kiện dịch COVID-19 không quay lại, mọi thứ mọi hoạt động bình thường...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn