MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 tàu cát công suất lớn hút cát gần mép sông, gần với đất đai sản xuất nông nghiệp của người dân. Ảnh: Thanh Tuấn

Khai thác cát tan hoang dòng Đăk Bla ở Kon Tum

THANH TUẤN LDO | 04/04/2024 13:04

Trên một đoạn sông ngắn có đến 3-4 mỏ cát được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, các tàu hút cát hoạt động liên tục khiến dòng sông Đăk Bla (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tan hoang, có nguy cơ biến đổi dòng chảy lòng sông...

Mùa này, dòng Đăk Bla chảy qua xã Đăk Bla bị cạn trơ đáy. Dòng sông từng là nguồn nước tưới tiêu cho ruộng vườn, bãi bờ ven sông của người dân giờ khô hạn, để lộ những hố khai thác cát sâu hoắm.

Trên sông, nhiều tàu khai thác cát “thọc” vòi xuống lòng sông. Đáng nói, các tàu khai thác tại bất kỳ vị trí nào đang có cát và dọc theo mép bờ sông. Việc hút cát với tần suất dày đặc khiến dòng sông ngày càng rộng thêm, ngổn ngang các hố cát lớn nhỏ…

Chị Y Hiên, người dân xã Đăk Bla cho biết: “Ban ngày các tàu cát tranh nhau hút đưa cát lên tập kết trên bờ, còn ban đêm thì các xe tải cỡ lớn đưa đi vận chuyển các nơi. Dòng sông mùa này thì khô hạn, còn vào mùa lũ dâng lên rất nhanh, cuốn trôi diện tích hoa màu, cây cối của người dân ven bờ”.

Dòng Đăk Bla dày đặc các hố cát lớn nhỏ, nguy cơ biến đổi dòng chảy. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, việc khai thác cát gần với mép sông là vi phạm quy định, vì gây nguy cơ biến đổi dòng chảy lòng sông, môi trường. Các tàu cát chỉ được phép hút cát giữa sông theo quy định và hoạt động từ 7h sáng đến 17h chiều trong ngày.

Việc quy định tàu khai thác cát chỉ được hút giữa lòng sông của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường là để bảo vệ bờ, lòng sông và tài nguyên trên sông. Không để việc hút cát quá cạn kiệt, dẫn đến xói lở, nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng khi thiên tai, mưa lũ đối với đời sống người dân.

Ngày 4.4, ông Trịnh Lê Văn - Chủ tịch UBND xã Đăk Bla, TP Kon Tum cho biết: “Hiện có các công ty như: TNHH Thanh Sơn, Công ty Cổ phần Tân Hưng, Hợp tác xã Thương mại - dịch vụ Đạt Tài (Hợp tác xã Tân Tiến đã hết giấy phép hoạt động, ngừng khai thác) đang được cấp phép, hoạt động khai thác cát trên sông. Trước đó, xã có đi kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính một số đơn vị vi phạm. Hiện đường đi qua xã cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng do xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại vận chuyển cát”.

Ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND TP Kon Tum cho biết, ngay khi nhận được phản ánh, sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xuống hiện trường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn