MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường vào địa điểm khai thác cát trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.

Khai thác cát trái phép để làm công trình đường nông thôn mới

HƯNG THƠ LDO | 22/04/2020 15:29
Bãi cát ở ngay cạnh đường bị doanh nghiệp khai thác cát trái phép để thi công công trình trên địa bàn.

Sáng 22.4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính hành vi khai thác khoáng sản trái phép đối với ông Lê Đức Minh (sinh năm 1981, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, vào chiều 17.4, đơn vị nhận được thông tin từ người dân, phản ánh việc nhiều xe đến khai thác cát trái phép trên địa bàn, nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Đến sáng ngày 18.4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa phát hiện xe của ông Lê Đức Minh đang khai thác cát trái phép tại bãi cát ở con suối gần sông Sê Pôn thuộc địa bàn xã Lìa (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). “Hiện đang làm rõ khối lượng cát đã bị khai thác trái phép là bao nhiêu để có biện pháp xử lý” – lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, nói.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, số lượng cát không nhỏ đã bị lấy đi. Những chiếc xe chở cát trái phép chạy trên con đường mòn tạo nhiều vết hằn lún, khiến một ngôi nhà của người dân ở cạnh đường xe chạy bị ảnh hưởng.

Địa điểm cát bị khai thác trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Hồ Văn Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lìa thông tin, 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Đức Chính (ông Lê Đức Minh làm giám đốc) và Công ty CP Đức Tiến (trụ sở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) có liên quan đến việc khai thác cát trái phép nói trên. “Họ tự làm, không ai cho phép. Do làm vào ban đêm nên xã không biết” – ông Hồ Văn Chung, nói. Ông Chung nói thêm, doanh nghiệp khai thác cát để làm công trình đường nông thôn mới ở trên địa bàn xã.

Trước câu hỏi, có thông tin cho rằng, lãnh đạo xã Lìa biết việc khai thác cát trái phép, nhưng vẫn lờ đi, không chịu xử lý?, ông Hồ Văn Chung trả lời không có chuyện đó. “Khi phát hiện ra sự việc, vào chiều 17.4, xã đã báo Công an huyện Hướng Hóa. Và sáng hôm sau Công an huyện Hướng Hóa vào xử lý” – ông Chung, khẳng định.

Thế nhưng, theo lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, thông tin về vụ việc không phải do xã Lìa báo; và việc khai thác cát được doanh nghiệp tiến hành vào ban ngày, chứ không phải chỉ vào ban đêm như xã Lìa thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn