MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cá nhân tự ý san lấp đất vẫn đang trồng lúa để xây dựng bờ bao, tập kết vật liệu xây dựng tại xóm Nam, thôn Tràng (xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ). Ảnh: Nam Hồng

Khẩn trương xử lý vi phạm đất đai ở Thái Bình sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN DU LDO | 15/03/2024 08:33

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một số cá nhân tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép diễn ra ở thôn Tràng (xã An Tràng), UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã khẩn trương tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm vi phạm.

Khẩn trương xử lý

Trước đó, Báo Lao Động số ra ngày 12.3 có bài viết “Tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép ở Thái Bình”, phản ánh ý kiến của bạn đọc ở xã An Tràng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết, thời gian qua tại địa phương vẫn còn tình trạng một số cá nhân công khai sử dụng đất đang trồng lúa chưa được chuyển đổi để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Ngay sau khi Báo đăng, cùng ngày 12.3, UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành công văn hỏa tốc số 271/UBND-TNMT gửi UBND xã An Tràng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan về việc tập trung xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại thôn Tràng. Công văn do ông Nguyễn Văn Phát - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ ký. Theo đó, để thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu UBND xã An Tràng khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai tại thôn Tràng như nội dung phản ánh của Báo Lao Động, thời hạn xử lý xong trước ngày 20.3 và báo cáo kết quả thực hiện về Huyện ủy - UBND huyện.

Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện và đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của địa phương, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện.

Ngày 13.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phạm Hồng Vương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ - cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện, đơn vị đã hướng dẫn UBND xã An Tràng thành lập tổ công tác để đo đạc, kiểm tra kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất đai, xử lý dứt điểm những vi phạm mới phát sinh tại thôn Tràng.

“Chúng tôi đã yêu cầu xã làm báo cáo cụ thể, chi tiết, xem xét diện tích vi phạm chính xác là bao nhiêu, hiện trạng trên đất vi phạm hiện có những gì, thời điểm xảy ra vi phạm chính xác là lúc nào để có phương án xử lý triệt để” - ông Vương nói.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch UBND xã An Tràng - cho biết, xã đang tích cực, khẩn trương xử lý các vi phạm đã được Báo Lao Động phản ánh.

Khi nào xử lý xong xã sẽ thông báo kết quả về Huyện ủy - UBND huyện và trả lời cho cơ quan báo chí, bạn đọc nắm được.

Sớm xử lý dứt điểm vi phạm

Như Lao Động đã thông tin, theo bạn đọc phản ánh, thời gian qua, ngay tại thôn Tràng (xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ) đã xảy ra tình trạng nhiều hécta đất đang trồng lúa bị một số cá nhân “hô biến” thành đất vườn, đất nuôi trồng thủy sản.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời khiến vi phạm mỗi lúc càng lớn thêm, phá vỡ mặt bằng canh tác nông nghiệp...

“Trong đó, nổi cộm nhất là 2 vị trí ở thôn Tràng. Vị trí thứ nhất nằm ở xóm Nam, tổng diện tích vi phạm khoảng 2 hécta, thời gian vi phạm mới từ năm 2022 trở lại đây. Vị trí còn lại nằm ở xóm Đông, cũng khoảng 2 hécta đất trồng lúa bị sử dụng trái mục đích, phá vỡ mặt bằng canh tác từ những năm 2018, 2019 trở lại đây nhưng không bị chính quyền xã, thôn ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Đáng nói là việc làm này của đối tượng ở nơi khác về” - ông Kha (tên đã thay đổi) - người dân trú tại thôn Tràng (xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ) phản ánh...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn