MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Hồ Thị Tần, 75 tuổi, xã Mỹ Thành với cuốn sổ tiết kiệm do tiệm vàng Tám Nhâm phát hành với số nợ 70 triệu từ năm 2016 ghi tên người chồng đã mất. Ảnh: Quang Đại

Khánh kiệt vì cho chủ tiệm vàng vay tiền

QUANG ĐẠI LDO | 16/01/2024 12:18

NGHỆ AN - Liên quan vụ việc chủ tiệm vàng Tám Nhâm (xã Công Thành, huyện Yên Thành) tự in sổ tiết kiệm, vay của người dân hàng chục tỉ đồng từ năm 2016 đến nay không trả, có rất nhiều hoàn cảnh khánh kiệt vì cho người này vay tiền.

Chết vẫn chưa đòi được nợ

Ngày 16.1, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Lê Thị Minh (60 tuổi, xã Công Thành) cho tiệm vàng Tám Nhâm vay 295 triệu vào năm 2016, đi đòi mãi mới lấy lại được 34 triệu, còn 261 triệu chưa biết khi nào mới lấy lại được.

“Hai vợ chồng tôi tuổi cao, được ít tiền dưỡng già, tin tưởng vào tiệm vàng, có sổ tiết kiệm, có con dấu nên mới gửi, ai ngờ nay như ngồi trên đống lửa. Giờ tôi ốm cũng không có tiền mua thuốc, đang phải đi làm thuê kiếm sống” – bà Minh nói.

Khoảng gần 1 tháng nay, nhiều người dân liên tục kéo đến tiệm vàng Tám Nhâm đòi nợ. Ảnh: Quang Đại

Ông Trần Quang Phương (64 tuổi, xã Sơn Thành) làm nghề nông, cũng cho tiệm vàng Tám Nhâm vay 400 triệu từ năm 2016 đến nay chưa lấy được đồng nào, dù đã nhiều lần đi đòi.

“Tôi đi đòi thì họ cứ khất, không biết đến khi tôi chết có lấy lại được tiền hay không” - ông Phương than thở và cho biết thêm ông là nông dân, số tiền đó là con cái gửi cho bố mẹ giữ tạm để làm ăn, giờ 7-8 năm trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.

Quá nóng ruột, ông Phương cũng đã tham gia cùng với bà con đến tận tiệm vàng Tám Nhâm để đòi tiền, nhưng không có kết quả.

Đặc biệt hơn cả là hoàn cảnh bà Hồ Thị Tần, 75 tuổi ở xóm Bắc Đình xã Mỹ Thành, vợ ông Nguyễn Bá Hoàng. Năm 2016 ông Hoàng cho chủ tiệm vàng Tám Nhâm vay số tiền 140 triệu đồng, sau lấy được 70 triệu. Đến khi ông Hoàng ốm đi viện, gia đình lên đòi nhưng không được. Nay ông Hoàng đã mất nhưng số tiền 70 triệu vẫn chỉ là con số ghi trong sổ tiết kiệm chứ không thể đòi.

Xin lấy nợ bằng vàng nhưng không được

Doanh nghiệp tư nhân Tám Nhâm tự in sổ tiết kiệm để huy động tiền gửi. Ảnh: Quang Đại

Bà Nguyễn Thị Tứ (48 tuổi, nông dân ở xã Công Thành) năm 2016 cho tiệm vàng Tám Nhâm vay 50 triệu đồng, đòi mãi mới lấy được 26 triệu, còn 24 triệu vẫn bị treo từ đó đến nay.

"Tôi đi đòi nhiều lần thì chủ tiệm vàng Tám Nhâm nói họ cũng vỡ nợ; tôi nói chú có nhiều vàng và ô tô, nếu không có tiền thì trả bằng vàng, nhưng họ không trả”, bà Tứ nói. Bà cho biết thêm, hoàn cảnh của bà rất khó khăn, số tiền nói trên là của người cô em chồng nhờ gửi để dành, nay đòi mãi không được nên đành mang nợ với bà cô.

Bà Tứ cùng nhiều bà con đi đến tiệm vàng Tám Nhâm đòi, nhưng ông Nguyễn Vĩnh Tám tuyên bố vỡ nợ, thậm chí có những lời lẽ thách thức bà con. “Ông Tám cho ai vay dân không cần biết, còn ông vay ai thì phải trả cho người đó”- bà Tứ nêu quan điểm.

Bi đát hơn cả là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thanh (64 tuổi, xóm Phong Niên xã Mỹ Thành) cho tiệm vàng Tám Nhâm vay 159,5 triệu từ năm 2016.

"Chồng tôi bị bệnh nặng, tôi đi đòi nợ nhiều lần, thậm chí van xin chủ tiệm vàng Tám Nhâm, nhưng không được đồng nào, họ cứ nói là vỡ nợ. Khi chồng tôi hấp hối đưa về nhà, tôi vào hỏi nợ, ông Tám đưa cho tôi 200 nghìn đồng”- bà Thanh nói.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng gần 1 tháng nay, nhiều người dân huyện Yên Thành đã đến nhà chủ tiệm vàng Tám Nhâm (xã Công Thành, huyện Yên Thành) để yêu cầu trả các khoản vay từ năm 2016 đến nay.

Để huy động tiền gửi, từ năm 2016, tiệm vàng Tám Nhâm tự in những cuốn “sổ tiết kiệm” đóng con dấu của doanh nghiệp rồi phát cho người dân đã gửi tiền để tạo niềm tin; đồng thời ấn định lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên có rất nhiều khoản vay từ năm 2016 đến nay không trả, hoặc chỉ trả 1 phần.

Người dân liên tục tập trung, vây nhà và gây ồn ào. Chính quyền địa phương đã vận động người dân không tập trung đông người, hướng dẫn bà con khởi kiện ra tòa án để được giải quyết.

Công an huyện Yên Thành cũng đã vào cuộc, mời những người cho chủ tiệm vàng Tám Nhâm vay tiền lên lấy lời khai để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn