MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà tang lễ xây dựng xong ở Thủ Dầu Một nhưng chưa thể hoạt động. Ảnh: Dương Bình

Khó tìm nơi làm tang lễ cho người lao động xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 16/08/2024 06:30

Trong khi người dân không tìm được nơi tổ chức tang lễ cho người lao động xa quê qua đời, thì một số Nhà tang lễ tại Tân Uyên, Thủ Dầu Một được đầu tư hàng tỉ đồng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Đó là trường hợp anh T.Đ.K (sinh năm 1996, quê Cà Mau) bị tai nạn lao động qua đời ở phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Do không tìm được điểm tổ chức tang lễ tại thành phố Tân Uyên và Thủ Dầu Một, nên việc tang lễ của anh K. đành phải nhờ một điểm của người dân ở phường An Tây, thành phố Bến Cát, cách xa nơi anh K. mất 30km.

Phóng viên Báo Lao Động đã đề nghị các cơ quan làm rõ thông tin về tình hình hoạt động của các nhà tang lễ hiện nay tại Bình Dương.

Về hoạt động của Nhà tang lễ thành phố Thủ Dầu Một, UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, Nhà tang lễ đã hoàn thành xây dựng năm 2017. UBND thành phố Thủ Dầu Một đã giao cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vận hành, khai thác.

Nhà tang lễ tại thành phố Thủ Dầu Một vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Dương Bình

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố đang tiến hành phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan, rà soát hồ sơ thủ tục, các văn bản pháp lý mới theo quy định có liên quan để bổ túc hồ sơ hoàn thiện “Đề án sử dụng nhà Tang lễ thành phố Thủ Dầu Một vào mục đích liên doanh, liên kết” dự kiến hoàn thành trong quý III/2024.

UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, đề án cũng sẽ được tổ chức lấy ý kiến của các cấp, ngành liên quan. Sau đó sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phục vụ nhân dân khi có nhu cầu tổ chức tang lễ, nhất là người dân ở các chung cư cao tầng, khu nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới đây, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, hỗ trợ tổ chức tang lễ khi các đơn vị, hộ gia đình có nhu cầu.

Nhà tang lễ xây dựng xong nhưng chưa thể hoạt động. Ảnh: Dương Bình

Trong khi đó, Nhà tang lễ thành phố Tân Uyên được xây dựng với tổng vốn đầu tư gần 17 tỉ đồng. UBND thành phố Tân Uyên cũng cho biết, Nhà tang lễ thành phố được giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố quản lý và đưa vào sử dụng từ ngày 7.8.2023.

Theo quy chế hoạt động, Nhà tang lễ thành phố Tân Uyên là nơi tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, gia đình chính sách, người có công,... theo quy định. Đồng thời là nơi tổ chức lễ tang cho các đối tượng khác có nhu cầu trên địa bàn thành phố Tân Uyên.

Tuy nhiên, từ lúc tiếp nhận và tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao chưa nhận được ý kiến của người dân và các cơ quan, tổ chức về nhu cầu tổ chức lễ tang. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức hoạt động nhà tang lễ thành phố theo quy chế đã đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn